11:05 | 29/01/2015
Qua nguồn tin báo và phản ảnh của người dân, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu mua bán phế phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm để sử dụng làm bánh kẹo Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua 1 tháng theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một số cơ sở vi phạm nội dung nêu trên.
Sau một thời gian theo dõi, chiều tối 28/1, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an phối hợp với Công an quận 12 bất ngờ kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Sông Hồng ở phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM bắt quả tang nhân viên Nguyễn Văn Mạnh đang sang chiết hương liệu để phân phối cho các cơ sở làm bánh kẹo.
![]() |
Các hương liệu và phế phẩm bị Công an phát hiện.
Ông Mạnh khai nhận, đã cùng với 5 nhân viên của Công ty hàng ngày sang chiết các loại hương liệu trái cây, sữa, cà phê, rượu… vào can, thùng rồi đi bán cho một số cơ sở có nhu cầu. Tại hiện trường, ông Hoàng Đình Ảnh, Giám đốc Công ty Sông Hồng có xuất trình một số giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ kiểm tra đã tạm giữ các loại giấy tờ trên và một số chứng từ có liên quan để tiếp tục điều tra.
Cùng ngày, một tổ công tác khác của Cục Cảnh sát Môi trường đã phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Long. Đây là Công ty do bà Đoàn Thị Chinh, quê Tiền Giang đứng tên Giám đốc.
Tại đây, Công an đã bắt quả tang hai nhân viên của Công ty quốc tế Sông Hồng đang giao hàng phế phẩm hương ca cao cho Công ty Ngọc Long. Thời điểm kiểm tra không có chủ doanh nghiệp tại hiện trường, cơ quan chức năng đã làm việc với ông Lê Duy Tân, người quản lý Công ty Ngọc Long.
Ông Tân thừa nhận số phế phẩm bị bắt quả tang được mua từ Công ty Sông Hồng để làm thức ăn chăn nuôi và bánh kẹo thành phẩm, sau đó dán nhãn mác nước ngoài rồi bán ra thị trường.
Hiện Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an đang khẩn trương mở rộng điều tra thêm nhiều cơ sở khác.