14:24 | 12/01/2015
Ông Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát, Trưởng đoàn công tác tại Phú Yên, cho biết đoàn giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2015. Đồng thời giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát với Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc trong tháng 5/2015.
Theo ông Luật, đây là đợt giám sát rất quan trọng thuộc chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, được chuẩn bị rất công phu. Ngay từ cuối năm 2014 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai. Chắc chắn khi trình báo cáo ra Quốc hội, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và cử tri cả nước sẽ rất quan tâm theo dõi hoạt động giám sát này của Quốc hội.
|
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Phú Yên. Ảnh: Tấn Lộc
Để thực hiện được điều này phải tiến hành giám sát tại các địa phương. Tại thời điểm này, ngoài đoàn giám sát tại Phú Yên còn có bốn đoàn giám sát nữa đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
"Mục đích của các cuộc giám sát là xem xét, đánh giá thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra, truy tố, xét xử án hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan. Mốc thời gian tính từ ngày 1/1/2011 đến 30/9/2014. Qua đó, sẽ đánh giá, nhận định những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục, đề xuất sửa đổi pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và trách nhiệm bồi thường của nhà nước”- ông Luật cho biết thêm.
Cũng theo ông Luật, phạm vi, đối tượng giám sát rất rộng. Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với các cơ quan chịu sự giám sát. Ngoài các cơ quan ở địa phương, đoàn giám sát sẽ làm việc với các cơ quan tư pháp trung ương để đánh giá toàn diện hoạt động.
Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay và ngày mai, đoàn giám sát sẽ nghe, thảo luận các báo cáo của Công an, Viện KSND, TAND, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Hải quan tỉnh Phú Yên để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan, sai trong việc điều tra, truy tố, xét xử án hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo quy định của pháp luật.
Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, khẳng định đây là lĩnh vực mà Phú Yên hết sức quan tâm trong thời gian qua.
“Hai năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung kiện toàn hoạt động tư pháp và các hoạt động liên quan trên vấn đề điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… Qua báo cáo nội dung thực hiện của tỉnh, có nhiều vấn đề cần trao đổi sâu về chuyên môn, hướng dẫn thêm về chuyên môn để giúp cho địa phương thực hiện tốt hơn lĩnh vực này” - ông Trúc nói.