13:43 | 21/04/2016
|
Ông Tấn và quán cà phê Xin Chào của mình - Ảnh: Tuổi Trẻ
Cụ thể cuối giờ sáng 21/4, nguồn tin riêng của báo SGGP cho biết, TAND huyện Bình Chánh đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Văn Tấn bị khởi tố, truy tố về tội “Kinh doanh trái phép”.
Cụ thể, hồ sơ vụ án có nhiều điểm khuất tất, chưa rõ ràng trong việc khởi tố, truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi kinh doanh cà phê, ăn uống nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày. Ông Tấn bị kiểm tra hành chính 2 lần, sau đó bị chuyển sang xử lý hình sự. Cơ quan công an cho rằng ông Tấn sai phạm vì không có “Giấy đăng ký đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” nên phạm tội “Kinh doanh trái phép”.
Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra hành chính, Biên bản kiểm tra thể hiện chỉ có lực lượng công an của Công an huyện Bình Chánh tiến hành nhưng trong kết luận điều tra của Công an huyện Bình Chánh và cáo trạng của Viện KSND huyện Bình Chánh ghi: “Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ kết họp Phòng Y tế, Công an thị trấn Tân Túc kiểm tra”.
Ngoài ra, trong hồ sơ vụ án cũng còn nhiều điểm mâu thuẫn, không đúng trình tự và mang tính cá nhân trong xử lý vụ việc.
Sáng nay 21/4, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã chủ trì buổi họp báo, thông tin chính thức về việc khởi tố hình sự chủ quán Xin chào ở Bình Chánh. Vụ việc này đã được Báo SGGP nêu ra từ ngày 19/4 và gây thắc mắc cho dư luận trong nhiều ngày qua. Cuộc họp báo đã được nhiều cơ quan báo chí tham dự.
Tại cuộc họp, Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định trường hợp kinh doanh của ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán Xin Chào phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Tấn nhận thức được điều này và đã làm hồ sơ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi chưa được cấp giấy, ông Tấn vẫn kinh doanh. Đây là sai phạm của ông Tấn. Việc khởi tố xét theo quy định của pháp luật và căn cứ theo hồ sơ vụ án là có căn cứ. Hiện tòa án huyện bình Chánh đã phân công thẩm phán thụ lý ra quyết định xét xử. Đây được hiểu là Tòa án chấp nhận chứng cứ trong hồ sơ và cáo trạng của Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh.
Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, công an Bình Chánh có khuyết điểm cứng nhắc, máy móc trong xử lý nhưng đến nay chưa có căn cứ về sự lạm quyền, không có sự cạnh tranh kinh doanh giữa quán ông Tấn và căn tin của Công an huyện Bình Chánh.
Theo SGGP