18:47 | 28/02/2016
|
Lãnh đạo địa phương và cán bộ điều tra sớm có mặt tại hiện trường.
Công ty Đam mê Đà Lạt phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, còn Dalattourist liên đới trách nhiệm. Công ty Đam mê Đà Lạt chỉ bán vé tour chứ không ký hợp đồng và không mua bảo hiểm cho 3 du khách.
Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, vào ngày mai (29/2) sẽ tiếp tục triệu tập giám đốc Công ty Đam mê Đà Lạt Phạm Hữu Hoài Nguyên (31 tuổi) và hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ (26 tuổi) cùng một số nhân chứng để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Còn theo bà Trần Thị Hồng Nhạn (Tổng giám đốc Dalat Tourist), quy chế của ngành đã quy định tại khu du lịch Datanla, chỉ có Dalat Tourist mới có năng lực, điều kiện và trách nhiệm đứng ra tổ chức các tour mạo hiểm.
"Chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo tiêu chuẩn châu Âu, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp do huấn luyện viên người Pháp đào tạo. Thế nhưng một số đơn vị lữ hành không làm theo quy chế, đưa khách băng rừng đi chui từ hướng đèo Prenn vào. Chúng tôi từng có văn bản cảnh báo nếu lách quy chế sẽ không đảm bảo an toàn cho du khách đặc biệt là người nước ngoài, những người vốn không thông thạo địa hình hiểm trở nơi đây. “Đã lường trước sẽ xảy ra tai nạn nhưng không ngờ hậu quả nặng nề tới mức này”, bà Nhạn nói.
Ông Đảng cũng cho rằng lợi dụng tâm lý thích du lịch mạo hiểm và ưa giá rẻ của những du khách trẻ tuổi, một số đơn vị lữ hành làm ăn không lành mạnh, cố hạ thấp giá tour để lôi kéo khách. Để có lợi nhuận, họ tổ chức đưa du khách đi chui vào khu vực tổ chức du lịch mạo hiểm của thác Datanla mà không thông qua Dalat Tourist.
“Thác dữ và vách đá dựng đứng như thế mà họ dám làm liều, coi thường tính mạng du khách”, ông Đảng bức xúc.
|
Thác Datanla.
Tuy nhiên, Chánh thanh tra cũng đồng thuận với ý kiến của các chuyên gia lĩnh vực du lịch mạo hiểm rằng Dalat Tourist cũng phải liên đới trách nhiệm trong vụ tai nạn này.
Là đơn vị chủ quản của khu du lịch Datanla, lẽ ra công ty này phải có các biện pháp hữu hiệu kiểm soát người ra vào thác, có lực lượng tuần tra bảo vệ ở những khu vực nguy hiểm để kịp thời can thiệp, cảnh báo cho du khách... Lượng khách đến Datanla rất đông nhưng công tác quản lý, bảo vệ còn lỏng lẻo. Một ngày sau khi xảy ra tai nạn, Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã đi thị sát tại thác Datanla và làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Đại sứ gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết tỉnh Lâm Đồng rốt ráo điều tra làm rõ vụ tai nạn và thông tin theo tiến độ với Đại sứ quán Anh.
| Ngày 27/2, đoàn cán bộ Lãnh sự quán Anh có chuyến thị sát tại khu vực thác số 4 trong cụm thác thuộc Khu du lịch Datanla (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), nơi 3 du khách người Anh tử nạn hôm 26/2. Theo cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ, bước đầu xác định 3 du khách Anh, gồm chị S.I.M (19 tuổi), chị A.B.G (25 tuổi) và anh C.S (25 tuổi), tử vong tại thác Datanla do chấn thương sọ não sau va đập vào đá. Cơ quan pháp y đã loại trừ khả năng bị ngạt nước. Thi thể các du khách đã được đưa về TP.HCM để bảo quản và tiến hành các bước tiếp theo. Giám đốc Cty Đam mê Đà Lạt (đơn vị tổ chức tour cho các du khách) là Phạm Hữu Hoài Nguyên (31 tuổi) cùng hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ (26 tuổi) đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập điều tra. Trước đó sáng 27/2, tại cuộc họp khẩn để chấn chỉnh các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch dã ngoại… do Sở VH-TT&DL Lâm Đồng tổ chức, Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng Nguyễn Thị Nguyên khẳng định đơn vị tổ chức tour cho 3 du khách nói trên là Công ty du lịch Đam Mê Đà Lạt đã được cấp phép kinh doanh du lịch mạo hiểm, leo núi, vượt thác tại Đà Lạt; hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ có thẻ hướng dẫn viên quốc tế mang số 168150224. Tuy nhiên, để xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế này thì doanh nghiệp và hướng dẫn viên đã có những sai sót. Ngay cả đơn vị quản lý khu du lịch Datanla và cơ quan chủ quản là Dalat tourist cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong sự cố này. |
Theo Tiền Phong