Hai luật sư bị đánh: Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích

16:15 | 13/11/2015

Theo luật sư Nam, hành vi tấn công, đánh hội đồng của nhóm 8 người thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Do vậy việc khởi tố vụ án hình sự đối với tội cố ý gây thương tích trong trường hợp này không cần tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên mới khởi tố.

hai luat su bi danh khoi to vu an co y gay thuong tich

Sáng 13/11, đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an thành phố Hà Nội), Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, cho biết, căn cứ đơn trình báo và đề nghị của hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội), cùng các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” để điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều ngày 10/11, Công an thành phố Hà Nội đã họp báo, thông tin chính thức về vụ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị đánh. Cơ quan công an xác định được 8 người tham gia vụ đánh hai luật sư trên. Trong số này không có người nào là Công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ.

Cũng trong buổi họp báo, Công an thành phố Hà Nội thông báo nguyên nhân vụ việc là do xe ô tô của hai luật sư Nam và Luân khi lưu thông trên đường đã làm bắn bụi bẩn, khiến 8 người bực tức, chặn đầu ô tô gây ra vụ đánh hội đồng trên.

Sáng 11/11, tức một ngày sau khi Công an thành phố Hà Nội họp báo công bố kết quả điều tra về vụ việc hai luật sư bị 8 người đánh, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích, tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, cũng như Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo luật sư Nam, hành vi tấn công, đánh hội đồng của nhóm 8 người thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Do vậy việc khởi tố vụ án hình sự đối với tội cố ý gây thương tích trong trường hợp này không cần tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên mới khởi tố, theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật hình sự.

Trong đơn gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, luật sư Nam và Luân đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 8 người tham gia đánh hội đồng, để việc tiến hành tố tụng được khách quan.

Sau khi làm việc với bà Đỗ Thị Mai, mẹ cháu Dư, hai luật sư đang trên đường về đến đầu chợ xã Đông Phương Yên thì bị một nhóm người bịt mặt chặn xe, hành hung gây thương tích và chiếm đoạt điện thoại di động của luật sư Luân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và các luật sư đã có mặt và đưa hai luật sư đến Bệnh viện 198 - Bộ Công an cấp cứu.

Kết quả khám và chụp X quang cho thấy luật sư Trần Thu Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang, mắt, đa thương vùng đầu mặt và phải theo dõi chấn động não tại bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội.

Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư VN và Đoàn luật sư TP. Hà Nội đều nhận định vụ việc hành hung, cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân của hai luật sư nói trên diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Luật sư VN và Đoàn luật sư TP. Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP. Hà Nội xem xét, kiểm tra diễn biến vụ việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ các đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai luật sư nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Đồng thời. Liên đoàn Luật sư VN đề nghị Giám đốc Công an TP. Hà Nội xem xét, giải quyết yêu cầu cấp giấy chứng nhận cho các 4 luật sư Nguyễn Hà Luân, Ngô Ngọc Trai, Lê Văn Luân và Trần Thu Nam là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại là cháu Đỗ Đăng Dư theo văn bản mà trước đó Liên đoàn Luật sư VN đã gửi.

Theo Thanh Niên - Tuổi Trẻ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-luat-su-bi-danh-khoi-to-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-40608.html

In bài viết