Vụ thảm sát tại Bình Phước: Bắt thêm nghi can thứ 3 vì nhận lời giết cướp

14:00 | 10/08/2015

Tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước sáng nay (10/8) cho biết sau gần 1 tháng tích cực điều tra, đến khuya hôm qua (9/10), Cảnh sát đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can thứ 3 trong vụ thảm án.

vu tham sat tai binh phuoc bat them nghi can thu 3 vi nhan loi giet cuop

Đối tượng Trần Đình Thoại. Ảnh Oanh Nguyên

Theo Báo Công an TP.HCM, đối tượng bị bắt là Trần Đình Thoại, SN 1988, HKTT xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; cư trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM.

Tuổi Trẻ cho biết, Trần Đình Thoại bị bắt khuya 9/8 sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phê chuẩn lệnh bắt Thoại của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào chiều cùng ngày để điều tra về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Việc bắt giam Trần Đình Thoại là từ kết quả kiên trì đấu tranh lấy lời khai của cơ quan điều tra đối với hai nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã bị khởi tố trước đó.

Sau gần một tháng cơ quan điều tra lấy lời khai, Nguyễn Hải Dương đã khai ra Trần Đình Thoại là đối tượng có liên quan tới vụ án.

Về lý do tại sao Trần Đình Thoại bị bắt tạm giam để làm rõ về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản” chứ không phải tội danh “không tố giác tội phạm”, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết Thoại bị bắt vì đã đồng ý với lời rủ của Nguyễn Hải Dương cùng tới nhà nạn nhân Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để cướp giết.

Do có lý do khách quan ngoài ý muốn của các đối tượng này nên Thoại không thực hiện được tội ác cùng với Dương. Vì vậy, Thoại bị bắt tạm giam để điều tra về tội danh trên với tư cách là một đồng phạm của Nguyễn Hải Dương.

Thời điểm Thoại được Dương rủ tham gia đi cướp giết là trước thời điểm Dương rủ Vũ Văn Tiến. Do việc đi cướp giết cùng với Thoại không thành nên sau đó Nguyễn Hải Dương mới rủ Vũ Văn Tiến tham gia và Dương, Tiến đã gây nên vụ thảm sát kinh hoàng.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết lệnh bắt tạm giam Trần Định Thoại có thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra. Về việc thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát, cơ quan điều tra cho biết tới nay chưa thể công bố lịch cụ thể.

Theo cơ quan điều tra, quá trình lấy khẩu cung, bị can Dương rất minh mẫn nhưng tỏ vẻ lạnh lùng và rất gian xảo, chỉ khai và thừa nhận những gì mà cơ quan điều tra đã biết. Còn bị can Tiến thì tỏ vẻ thành khẩn hơn và thỉnh thoảng vẫn khóc khi nhắc tới gia đình.

Bằng sự kiên trì và sắc bén trong đấu tranh lấy khẩu cung của các điều tra viên, bị can Dương đã không thể che giấu 1 đối tượng mà Dương đã rủ đi giết cướp trước khi rủ bị can Tiến - Đó chính là Trần Đình Thoại.

>> Công an Vĩnh Long công bố thông tin vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên não

Như tin đã đưa, vào rạng sáng ngày 7/7/2015, 2 nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại xưởng gỗ Quốc Anh của gia đình ông Lê Văn Mỹ, tọa lạc cạnh QL13 thuộc tổ 3,ấp 2, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Hung thủ đã ra tay sát hại 6 người gồm: Chủ nhà là ông Lê Văn Mỹ cùng vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, chị Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ), em Lê Quốc Anh (con trai ông Mỹ), em Dư Thị Tố Như và cháu Dư Minh Vỹ (cháu bà Nga). Chỉ duy nhất một mình cháu Na (22 tháng tuổi) còn sống do hung thủ không nỡ sát hại.

Hai nghi can bị bắt ngày 10/7/2015 cùng với nhiều vật chứng có liên quan và bị khởi tố tạm giam 4 tháng từ ngày 13/7/2015.

Tổng hợp (Tuổi Trẻ - Công an TP.HCM)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-tham-sat-tai-binh-phuoc-bat-them-nghi-can-thu-3-vi-nhan-loi-giet-cuop-40495.html

In bài viết