Xét xử vụ lật cầu Chu Va làm 46 người thương vong

20:23 | 21/07/2015

Vụ án gây hậu quả nghiêm trọng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sáng sớm nay, hội trường diễn ra phiên tòa đã chật kín người cùng nhiều người người khác đứng bên ngoài để theo dõi phiên xử.

xet xu vu lat cau chu va lam 46 nguoi thuong vong

Ảnh hiện trường vụ lật cầu. Ảnh TL

Sáng ngày 21/7, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án sập cầu Chu Va 6 làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Vào ngày 24/02/2014, một đoàn người đưa tang đi qua cầu treo Chu Va 6, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), khi di chuyển đến gần giữa thì cầu treo bất ngờ bị sập, hất văng toàn bộ đoàn người từ trên cầu cao 9m xuống lòng suối lởm chởm đá. Hậu quả làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Nguyên nhân lật cầu được xác định là do cầu không được thi công theo đúng thiết kế bản vẽ ban đầu. Đơn vị thi công chiếc cầu là Doanh nghiệp tư nhân Ký Hoa đã xây dựng cầu không đúng quy chuẩn, sử dụng vật liệu không đảm bảo, các ốc neo tăng đơ được lắp đặt không đúng vị trí, kích cỡ, hình dáng được phê duyệt trước đó, dẫn đến sập cầu.

xet xu vu lat cau chu va lam 46 nguoi thuong vong

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo bị xét xử:

- Nguyễn Văn Ký (SN 1979, trú tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, Lai Châu) - Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Ký Hoa;

- Hoàng Đình Vấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường

- Bùi Hải Sơn (SN 1981), cán bộ kỹ thuật thực hiện chức năng giám sát của Ban quản lý dự án huyện Tam Đường.

Các bị cáo bị VKSND tỉnh Lai Châu truy tố về hành vi: Vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 229 và khoản 2, Điều 285 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu: Vào 8h25 ngày 24/02/2014, nhân dân bản Chu Va 6 và vùng lân cận thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) tổ chức đưa tang đi qua cầu treo Chu Va 6, hướng sang bản Chu Va 8. Khi đoàn đưa tang khoảng 50 người khiêng quan tài đi gần đến giữa thì mặt cầu đột nhiên lật nghiêng về phía thượng lưu, hất văng đoàn cùng quan tài xuống suối làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định cho thấy, nguyên nhân cầu bị lật là do nhà thầu, đơn vị thi công chiếc cầu Doanh nghiệp tư nhân Ký Hoa đã xây dựng cầu không đúng quy chuẩn, đã sản xuất, lắp đặt vào công trình cầu Chu Va 6 bộ phận Ắc neo tăng đơ, cáp chủ phía thượng nguồn, đầu cầu phía Đông Bắc không đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt . Do Ắc neo tăng đơ không được lắp đặt đúng chuẩn chỉ bằng 1/12,6 theo tiêu chuẩn nên đã giảm tiết diện chịu lực. Khi cầu phải chịu trọng tải lớn, Ắc neo tăng đơ gẫy, cáp chủ bị tuột khỏi vị trí, dẫn đến cầu bị lật nghiêng gây hậu quả nghiêm trọng.

xet xu vu lat cau chu va lam 46 nguoi thuong vong

Tang vật là ốc neo tăng đơ đưa vào sử dụng không đúng thiết kế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sập cầu

Vụ án gây hậu quả nghiêm trọng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sáng sớm nay, hội trường diễn ra phiên tòa đã chật kín người cùng nhiều người người khác đứng bên ngoài để theo dõi phiên xử.

xet xu vu lat cau chu va lam 46 nguoi thuong vong

Đông đảo người dân tới dự phiên xét xử

Trong suốt buổi sáng hôm nay, đã diễn ra phần xét hỏi, cả 3 bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đồng thời HĐXX cũng cho các bị cáo và người nhà nạn nhân thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường dân sự. Đại diện cho 8 nạn nhân thiệt mạng đề nghị bồi thường tổng số tiền 120 triệu đồng và được các bị cáo đồng ý. Đại diện các nạn nhân cũng có đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vào lúc 13h30, ngày 21/07, phiên tòa tiếp tục được diễn ra, Tòa cho các bị cáo thỏa thuận trách nhiệm dân sự với 38 người bị thương.

Sau 2 ngày đưa vụ án lật cầu Chu Va 6 làm 8 người chết, 38 người bị thương ra xét xử, sáng ngày 23/07, sau khi cho các bị cáo nói lời sau cùng, thay mặt HĐXX, Chủ tọa phiên toà ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó chánh án TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên đọc bản án:

Theo đó 3 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù giam, buộc bồi thường thiệt hại kinh tế cho nhà nước hơn 440 triệu đồng, bồi thường cho 8 người chết 960 triệu đồng, bồi thường cho 38 người bị thương hơn 1.100 triệu đồng.

Cụ thể, bị cáo cáo Nguyễn Văn Ký, Bùi Hải Sơn bị tuyên phạt mỗi người 10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 229 BLHS, cả 2 bị cấm hành nghề 5 năm sau khi chấp hành án xong, mỗi người chịu trách nhiệm bồi thường 1.010 triệu đồng.

Xét bị cáo Hoàng Đình Vấn có mức độ lỗi nhẹ hơn hai bị cáo Sơn và Ký nên tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng", theo Khoản 2, Điều 285 BLHS, cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành án xong, buộc bồi thường gần 510 triệu đồng.

Bản án vừa mang tính trừng phạt, răn đe, ngăn ngừa vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nên đã nhận được sự đồng tình của dư luận cũng như quần chúng nhân dân.

Trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Lai Châu đã đề nghị HĐXX, TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Ký, Bùi Hải Sơn mức án từ 10 – 12 năm tù giam, xử phạt bị cáo Hoàng Đình Vấn từ 4 – 5 năm tù giam.

Theo Congly.com.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xet-xu-vu-lat-cau-chu-va-lam-46-nguoi-thuong-vong-40471.html

In bài viết