Một Việt kiều mang hàng đi rồi mang về để gian lận thuế

19:20 | 12/07/2015

Hải quan Tân Sơn Nhất đang phối hợp với cơ quan thuế mở rộng điều tra, xác minh tất cả các hồ sơ mà N.D.V sử dụng để hoàn thuế giá trị gia tăng từ năm 2014 đến nay, với tổng số thuế tiền VAT được hoàn hơn 2,2 tỷ đồng.

mot viet kieu mang hang di roi mang ve de gian lan thue

Ngày 12/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cho biết vừa phát hiện hành khách N.D.V (39 tuổi, quốc tịch Mỹ) có hành vi gian lận thuế.

Theo Hải quan, khi làm thủ tục xuất cảnh từ TP.HCM đi Kualalumpur (Malaysia), N.D.V có xuất trình hóa đơn mua hàng trị giá 624 triệu đồng, gồm các loại mặt hàng như cà vạt, túi xách, bóp, nón, dây nịt hàng hiệu… và đã được hải quan hoàn thuế GTGT theo quy định số tiền là 48 triệu đồng.

Qua theo dõi và nắm tình hình, hải quan đã đón lõng và kiểm tra ngay khi N.D.V nhập cảnh từ Kualalumpur về lại TP.HCM ngay trong ngày, đồng thời có mang theo toàn bộ số hàng đã được hoàn thuế trước đó.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với cơ quan thuế TP.HCM và TP.Hà Nội mở rộng điều tra, xác minh tất cả các hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hải quan hoàn thuế mà N.D.V sử dụng để hoàn thuế giá trị gia tăng từ năm 2014 đến nay, với tổng số thuế tiền VAT được hoàn hơn 2,2 tỷ đồng.

Đức Thanh - TTO

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mot-viet-kieu-mang-hang-di-roi-mang-ve-de-gian-lan-thue-40435.html

In bài viết