14:44 | 30/06/2016
Sáng nay (30/6), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của bộ luật Hình sự 2015 và đưa ra sửa đổi bổ sung vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó, 3 bộ luật liên quan cũng được lùi thi hành gồm: Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
Trong cuộc họp, Quốc hội thông báo sẽ thống nhất lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các luật liên quan từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.
|
Quốc hội họp tuyên bố hoãn thi hành Bộ luật Hình sự để sửa sai
Tuy hoãn thi hành, nhưng một số quy định của Bộ luật về những điều có lợi cho người phạm tội nêu tại khoản 3, điều 7 vẫn được thực thi từ 1/7/2016.
Thừa nhận những sai sót trong Bộ luật Hình sự sửa đổi trước cuộc họp báo, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Luật nói: “Những sai sót chủ yếu về lỗi kỹ thuật, còn chủ trương của Đảng và Nhà nước về Luật Hình sự thì không sai. Tuy nhiên những lỗi kỹ thuật này sẽ gây bỏ lọt tội phạm, ảnh hưởng đến việc thi hành, áp dụng... Qua sự việc này, cá nhân tôi là đại biểu Quôc hội, là người từng biểu quyết thông qua cũng thừa nhận trách nhiệm cá nhân trước cử tri, không trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi rất thấm thía”.
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cũng khẳng định, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cá thể hóa trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những sai sót, trong đó có vai trò của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Khi được hỏi về việc Quốc hội có xin lỗi dân về việc này, ông Hùng cho rằng tập thể Quốc hội sẽ có quyết định, trên cơ sở làm rõ trách nhiệm.
"Tôi thấy có lỗi với cử tri. Việc quy trách nhiệm cá nhân, như ông Luật nói, sẽ được tiếp tục làm rõ về trách nhiệm trực tiếp, cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Quốc hội sẽ có đánh giá trên cơ sở đó để có quyết định cần thiết”, ông Hùng nói.
M.Châu