09:40 | 10/11/2015
Krokodil (tên y học: desomorphines) là một dẫn xuất của codeine. Giống như heroin và một số chất gây nghiện khác, nó có tác dụng an thần và giảm đau, đồng thời rất dễ gây nghiện và có nhiều tác hại. Đáng chú ý, Krokodil được cho là chứa desomorphine, nhưng được tự chế một cách bất hợp pháp tại nhà, do đó có thể chứa nhiều thành phần không rõ khác, hoặc thậm chí là không hề có desomorphine.
|
Ban đầu, vùng da quanh vết chích sẽ bị đổi màu và xếp vảy như da cá sấu
Gần giống mới ma túy đá (meth), người ta tự chế Krokodil bằng cách trộn lẫn thành phần chính codein với các dung môi hữu cơ như: xăng dầu, sơn pha loãng, i-ốt, acid hydrochloric và phốt pho đỏ (diêm). Sau đó, người sử dụng sẽ tiêm thẳng thứ hóa chất độc hại vào tĩnh mạch.
Theo các nghiên cứu, Krokodil khiến người dùng “phê” tối đa 2 giờ đồng hồ, trong khi chỉ mất khoảng 30 phút để “chế biến”. Chính vì thế, Krokodil thuộc loại ma túy khó cai nghiện nhất. Đối với trường hợp cai heroin, các triệu chứng chính gây vật vã thường bớt dần từ 5–10 ngày kể từ khi cắt cơn. Nhưng đối với Krokodil, hiện tượng đau đớn kéo dài đến 1 tháng, và hầu như con nghiện không thể chịu nổi.
Chưa kể, người sử dụng tiêm trực tiếp Krokodil vào da sẽ gặp hiện tượng vùng da quanh vết chích bị đổi màu xanh lè và xếp vảy như da cá sấu, do mạch máu bị nát và vùng mô bao quanh chết dần. Đây cũng chính là lý do người ta thường gọi loại ma túy này là Krokodil (tiếng Nga: cá sấu). Krokodil dường như cũng đóng cục vào trong ven, chứ không hòa tan hoàn toàn vào máu. Những cục ma túy tồn dư sau đó sẽ phân tán khắp cơ thể, để rồi phá hủy các mô.
|
Sau đó, các mô dần bị phá hủy, dẫn tới hoại tử, cụt chi...
Những báo cáo về tình trạng sức khỏe của các con nghiện cho thấy, Krokodil còn gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe khác. Trong đó có: viêm phổi, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, rụng răng, hoại tử lợi, viêm tủy xương, suy giảm vận động và lời nói, mất trí nhớ và kém tập trung, suy gan, suy thận, sốc thuốc, thậm chí tử vong.
Ngoài ra, nếu so với heroin, loại ma túy này cũng khiến người sử dụng chết nhanh hơn rất nhiều. Trong khi người nghiện heroin có thể kéo dài tuổi thọ từ 4 –7 năm, con nghiện Krokodil chỉ sống được từ 1 đến tối đa 2 năm.
Mặc dù vậy, nhiều kẻ vẫn “nhắm mắt làm liều”, chuyển từ heroin sang Krokodil. Lý do chính là vì codeine – thành phần chính trong ma túy cá sấu – là một loại thuốc giảm đau đầu được bán rộng rãi, và rẻ hơn nhiều lần so với ma túy tinh chế. Hiện, Krokodil đã bị nhiều nước đưa vào danh sách cấm. Tuy nhiên, thứ ma túy “khủng khiếp nhất thế giới” này vẫn đang hủy hoại nhiều cuộc đời, cướp đi nhiều sinh mạng mỗi năm.
Hồng Anh