16:05 | 01/11/2015
|
Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy phát biểu tại buổi mít tinh
Để chung tay cùng cả nước thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2015 của Chính Phủ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2015 với chủ đề “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy”.
Dự lễ mít tinh, về phía Trung ương có các đồng chí: Vũ Đức Đam – UVTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Phạm Thị Hải Chuyền – UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Về phía khách quốc tế có ông Christopher Batt – Phụ trách văn phòng Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể và gần 1.000 cán bộ công chức, sĩ quan quân đội, cảnh sát, công nhân, thanh niên, sinh viên và người dân trong Tỉnh.
|
Bà Phạm Thị Hải Chuyền đọc diễn văn tại buổi lễ
Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền nêu rõ: Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống tệ nạn ma túy song chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng, tính chất, mức độ ngày càng khó kiểm soát hơn. Số vụ các cơ quan chức năng bắt giữ về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy năm sau luôn cao hơn năm trước; số người nghiện ma túy liên tục gia tăng. Đến năm 2014, cả nước có hơn 200.000 người nghiện, bình quân mỗi năm tăng khoảng 6%. Nghiện ma túy đã xuất hiện ở mọi thành phần xã hội, song chủ yếu tập trung ở lớp trẻ với 76% người nghiện dưới 35 tuổi. Tệ nạn ma túy đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của một bộ phận dân cư, sự phát triển kinh tế và trật tự an toàn xã hội; là nguyên nhân hàng đầu làm lây truyền HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, C và hơn 50% trường hợp nhiễm HIV được phát hiện có nguyên nhân do tiêm chích ma túy. Ma túy làm suy kiệt về thể chất ở người nghiện nên phần lớn người nghiện không còn đủ sức khỏe tham gia lao động, học tập; suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, đặc biệt là ma túy tổng hợp làm cho người nghiện hoang tưởng, ảo giác, không làm chủ được hành vi của mình và đã có hành vi nguy hiểm cho bản thân và xã hội.
Đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Chí Giang cho biết: Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, góp phần tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa các loại tội phạm, góp phần tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi mua bàn, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại ma túy trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng của Tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm buôn bán ma túy, bắt giữ 102 vụ với 183 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đến nay trên địa bàn Tỉnh không còn tụ điểm phức tạp về ma túy. Công tác cai nghiện phục hồi đã được quan tâm, mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã được triển khai bước đầu có hiệu quả, toàn tỉnh có 1.763 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó có 1.110 người nghiện tại cồng đồng; các hình thức cai nghiện đã được đa dạng hóa, hiện nay tỉnh đang thí điểm mô hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, sau 5 tháng thực hiện đã điều trị cho 241 người nghiện, bước đầu đã cho kết quả tích cực.
|
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Ông Christopher Batt, Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam nói chung và Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc nói riêng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để xây dựng những phương pháp điều trị hiệu quả về mặt y tế và phù hợp với pháp luật để giải quyết vấn đề lệ thuộc ma túy. Các tổ chức Liên hợp quốc đang hợp tác với các cấp chính quyền để xây dựng những giải pháp điều trị dựa vào bằng chứng, tự nguyện và tại cộng đồng phù hợp với các chuẩn mực về quyền con người và các công ước Quốc tế. Với chủ đề ngày Quốc tế phòng, chống ma túy năm 2015 của UNODC là “Hãy xây dựng cuộc sống, bản sắc và cộng đồng không có ma túy”, ông Christopher Batt mong muốn Việt Nam hãy làm tất cả những gì có thể để nâng cao nhận thức của mọi người về những tác hại của ma túy và giúp đỡ những người bị lệ thuộc vào ma túy. Khi có sự chung tay góp sức của cộng đồng có thể giúp hàng triệu người thoát khỏi vòng vây của ma túy và tội ác.
Phát biểu tại buổi mít tinh, đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy đã bày tỏ sự cám ơn đối với các tổ chức quốc tế, đặc biệt cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, các nước đã đồng hành cùng với Việt Nam trong lĩnh vực rất khó khăn này. Đồng chí cũng ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, các cấp chính quyền trong công tác phòng chống ma túy. Đồng chí đề nghị cộng đồng không nên kỳ thị người nghiện ma túy, hãy giúp họ cai nghiện và có việc làm để hòa nhập vào cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
Thanh Ngân