15:59 | 15/04/2016
![]() |
Bị cáo tại tòa
Ngày 15/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Donna Buenagua Mazon (SN 1975, quốc tịch Philippines) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo bản cáo trạng, vào lúc 19 giờ 30 ngày 31/12/2013, Donna Buenagua Mazon đáp chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways đến Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Qua kiểm tra hành lý, Chi cục hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện trong cặp màu đen của Donna có 2 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy nên đã tạm giữ vị khách này giao cho công an xử lý. Sau khi giám định, hai gói chất bột màu trắng trên là Cocaine, có trọng lượng gần 1,5kg.
Tại cơ quan điều tra, Mazon khai nhận vào tháng 8/2013, trước khi sang Việt Nam được một người bạn Philippines giới thiệu với một người đàn ông tên Precious Rudica không rõ lai lịch. Qua nói chuyện, Mazon được ông này nhờ mang đồ từ nước ngoài về và mỗi lần xong việc sẽ được nhận 3.000 USD, tất cả chi phí sinh hoạt và vé máy bay do Rudica chi trả.
Sau đó, Rudica chuyển trước cho Donna 1.500 USD và hướng dẫn cách thức vận chuyển hàng bằng máy bay. Ngày 11/12/2013, Donna đến Việt Nam và được Rudica đưa visa và vé máy bay đi Brazil, Donna đã đi và lưu trú tại São Paulo. Ngày 30/12/2013, Rudica điện thoại nói Donna đi gặp một người đàn ông da đen nhận cặp táp màu đen. Ngày hôm sau, Donna mang theo chiếc cặp táp đó trên chuyến bay về Việt Nam và bị phát hiện, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất như đã nói ở trên.
Những năm qua, cơ quan tố tụng Việt Nam liên tiếp tuyên mức án tử hình cho những kẻ buôn ma túy là người nước ngoài. Những đối tượng này được đánh giá là mắt xích quan trọng trong các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và Việt Nam chỉ là một điểm trung gian để chúng đưa ma túy sang nước thứ ba. Hầu như đối tượng người nước ngoài nào cũng làm đơn xin được giảm án sau khi nhận án tử hình từ cơ quan tư pháp Việt Nam.
T.H