10:48 | 10/11/2015
Trung bình mỗi năm Việt Nam có 150.000 – 200.000 người mắc ung thư mới phát hiện, khoảng 75.000 – 100.000 người tử vong do ung thư mỗi năm.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, tính đến nay, có 227.154 người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện toàn quốc và có trên 86.000 người nhiễm HIV đã tử vong. Năm 2015, số trường hợp HIV dương tính mới phát hiện khoảng 10.000 ca, số tử vong khoảng 2.000. Theo ước tính, cả nước hiện có có khoảng 254.000 người đang sống với HIV, có khoảng 12.000 – 14.000 trường hợp nhiễm mới HIV.
Trong số người nhiễm mới HIV, khoảng 47% là người nghiện chích ma túy, 29% là vợ bạn tình của người nhiễm HIV (chủ yếu là người nghiện chích ma túy), 14% là nhóm khách làng chơi, nhóm phụ nữ bán dâm khoảng 2%, người quan hệ tình dục đồng giới khoảng 5% còn lại nam giới lây từ vợ bị nhiễm HIV, mẹ truyền sang con.
Công tác điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tiếp tục mở rộng, giảm tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV bị nhiễm HIV từ 11% năm 2010 xuống còn 3% năm 2014.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, ở Việt Nam căn bệnh đáng sợ nhất không còn là HIV mà chính là ung thư. Trung bình mỗi năm Việt Nam có 150.000 – 200.000 người mắc ung thư mới phát hiện, khoảng 75.000 – 100.000 người tử vong do ung thư mỗi năm.
Nhưng các nỗ lực phòng chống ung thư chưa đầy đủ, chưa xứng tầm, chuyên ngành ung bướu mới chỉ phát triển ở bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến dưới rất yếu và chưa thực hiện được chức năng phát hiện bệnh sớm.
Bình An