15:39 | 17/10/2015
Các mô hình thí điểm đều phát huy hiệu quả, giúp cán bộ và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội phát sinh. Đồng thời, tạo điều kiện cho người lầm lỡ tiếp cận các dịch vụ tư vấn, vay vốn, học nghề để có cuộc sống ổn định và hòa nhập cộng đồng.
Trong đó, có nhiều mô hình mang lại hiệu quả như: mô hình phòng chống tệ nạn xã hội “3 trong 1” tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; mô hình quản lý sau cai nghiện ở xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, mô hình phòng chống mua bán người tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi…
| |
Tập huấn phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ và thành viên CLB quản lý sau cai nghiện xã Phong Thạnh Tây B
Năm 2014, Bạc Liêu chọn phường Hộ Phòng – thị xã Giá Rai thực hiện thí điểm các mô hình trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Sau 1 năm hoạt động, đơn vị này triển khai thành công mô hình ghép “3 trong 1” gồm: phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người.
Trên địa bàn thị xã Giá Rai thành lập được câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tệ nạn xã hội với 17 thành viên, chủ yếu là người sau cai nghiện và hoạt động mại dâm hoàn lương. Mọi người đều có ý thức, tích cực tham gia tuyên truyền, tiếp cận, giúp đỡ các đối tượng mắc tệ nạn xã hội tại địa phương.
Ngoài ra, mô hình ghép “3 trong 1” còn thành lập được 1 nhóm Tuyên truyền – Tiếp cận tư vấn gồm 6 thành viên và 1 nhóm Tự lực có 4 người tham gia. Theo kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, nhóm đã tổ chức 5 cuộc sinh hoạt, có 67 lượt người tham dự.
Nhóm Tự lực duy trì hoạt động với 45 lượt người sau cai nghiện ma túy tham dự. Tiếp cận tư vấn cho 3 đối tượng có nguy cơ bán dâm và môi giới mại dâm. Tuyên truyền cho 5 người sau cai nghiện ma túy.
Bên cạnh đó, nhóm Tuyên truyền – Tiếp cận và Tự lực phối hợp với Hội phụ nữ, các tổ chức đoàn thể tổ chức 14 cuộc tuyên truyền với 294 lượt người tham dự. Nhóm còn thực hiện trao 35 suất quà, mỗi suất 20kg gạo cho các gia đình người sau cai nghiện, hoạt động mại dâm hoàn lương.
| |
Cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai mô hình "3 trong 1" tại thị xã Giá Rai
Mô hình ghép “3 trong 1” do Sở Lao động – Thương & Xã hội tổ chức thí điểm tại thị xã Giá Rai cho thấy rất hiệu quả. Trước đây, để duy trì hoạt động, phải thành lập 3 câu lạc bộ nhưng nay chỉ cần 1 nhóm có thể thực hiện được cả 3 nhiệm vụ phòng, chống ma túy, mại dâm và buôn bán người. Như vậy, mô hình này không những giúp giảm nguồn nhân lực mà còn giảm thời gian hội họp giải quyết từng nội dung. Qua đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho 3 mô hình hoạt động cũng giảm gần 50%.
Sau một thời gian thực hiện, lợi ích của mô hình “3 trong 1” thể hiện rất rõ. Khi những thành viên sinh hoạt chung trong 1 CLB thì mọi người đều dễ dàng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống các tệ nạn xã hội hơn. Tất cả đối tượng hoạt động mại đâm, sau cai nghiện ma túy và cả người nghiện chưa cai cũng có thêm nhiều điều kiện giúp đỡ nhau.
Tại Bạc Liêu, mô hình quản lý sau cai nghiện ở xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long cũng hoạt động rất hiệu quả. Ông Huỳnh Văn Hiếu, Chủ nhiệm CLB quản lý sau cai nghiện ở đây cho biết: “Qua 4 năm thành lập, hiện nay, CLB có 17 thành viên. Mỗi tháng, quý, CLB đều tổ chức sinh hoạt để triển khai các văn bản pháp luật có liên quan, động viên, khuyến khích anh em cố gắng làm ăn, từ bỏ con đường sai trái, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. CLB đã bảo lãnh cho 4 trường hợp khó khăn vay vốn từ 16 – 25 triệu đồng để mở sạp bán quần áo, mở quán bán cà phê; hỗ trợ 4 thành viên học nghề sửa xe gắn máy; vận động doanh nghiệp nhận 1 thành viên vào học nghề và làm việc”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các mô hình cũng tổng kết và nhận thấy, để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cần sự phối hợp giữa chính quyền và các cơ quan chức năng. Thường xuyên tổ chức thống kê đối tượng mại dâm, ma túy, nạn nhân bị mua bán nhằm kiểm soát, đánh giá, đưa ra hướng xử lý phù hợp, giúp họ hoàn lương, tự nguyện đi cai nghiện, ổn định tinh thần, hòa nhập cộng đồng.
Minh Châu