Ngày 9/2, BTC các lễ hội lớn vừa có những cuộc họp báo giới thiệu những nét mới trong quá trình tổ chức các lễ hội xuân Ất Mùi.
(Ảnh: Minh họa) Tại cuộc họp chỉ đạo về quy hoạch tổng thể lễ hội giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 đánh giá về công tác tổ chức lễ hội, Bộ VHTTDL khẳng định mùa lễ hội năm 2014 đã thành công, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Tuy vậy, trong hoạt động tổ chức, quản lý lễ hội năm 2014 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế đó là hiện tượng chen lấn, xô đẩy tại các lễ hội, nhất là các lễ hội quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày.
Chính vì thế ngay từ thời điểm này, BTC lễ hội và địa phương có lễ hội đã khẩn trương rà soát nhằm quyết liệt với những hành vi phản văn hóa. Tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị lễ hội chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương đã đưa ra những nét mới như du khách sẽ được miễn phí thắng cảnh trong 3 ngày tết là ngày 30, mùng 1, mùng 2. BTC lễ hội chùa Hương cũng khẳng định sẽ mạnh tay với hai hiện tượng tồn tại lâu nay là dịch vụ đổi tiền lẻ trong lễ hội. Những hộ cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu tiền lẻ, niêm phong và chỉ giải quyết sau khi lễ hội kết thúc. Ngoài ra, những hình ảnh phản cảm khi treo móc thịt tại các hàng ăn gây mất mỹ quan, huyện đã yêu cầu không treo bất kỳ loại thực phẩm động vật, gia súc, gia cầm nào.
Trong khi đó, UBND tỉnh Bắc Ninh - nơi tổ chức gần 500 lễ hội lớn nhỏ đầu xuân, trong đó có những lễ hội quy mô lớn mang bản sắc văn hóa đặc trưng như lễ hội Lim, lễ hội đền - lăng Kinh Dương Vương, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại đền Bà Chúa Kho… thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.
Trong cuộc họp gần đây về chuẩn bị tổ chức lễ hội ở Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh cho biết: Tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội đền Bà Chúa Kho không để diễn ra các hình thức kinh doanh, đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội. Đồng thời nghiêm cấm các cá nhân bán hàng lấn chiếm lòng đường gây ắch tắc giao thông, cấm mua bán ấn phẩm văn hoá, tiền nhái polime chưa được phép lưu hành, cấm đặt máy rửa ảnh, hàng rong tại khu vực di tích. Không bài trí các tượng sư tử đá và các linh vật khác không đúng với mỹ thuật và truyền thống Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hiện tượng khấn thuê, tranh giành khách khu vực lò hoá sớ, đặc biệt là hiện tượng ăn mày, hành khất tập trung khu vực đền làm mất mỹ quan và phản cảm và các hoạt động mê tín dị đoan, trộm cắp nghiện hút, móc túi, đòi tiền khách hoá sớ. Bên cạnh đó ban tổ chức hướng dẫn du khách hạn chế đốt nhiều hương, vàng mã trong khu di tích.
Đặc biệt với lễ hội vùng Lim, tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ nghiêm cấm hiện tượng “ngửa nón” xin tiền của các liền anh, liền chị từng tồn tại nhiều năm nay tạo ra hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.
Tại Nam Định, BTC lễ hội đền Trần thông báo điểm nhấn chính của lễ hội đền Trần năm nay vẫn là nghi lễ khai ấn được tổ chức vào đêm ngày 14 tháng giêng tại sân đền Thiên Trường. Nhằm hạn chế tình trạng chen lấn xô đẩy để xin ấn, năm nay BTC thực hiện việc phát ấn ngay từ 6h sáng, sớm hơn mọi năm 1 giờ.
Điểm mới ở lễ hội đền Trần năm nay là lần đầu tiên sẽ phục dựng nghi lễ “Lễ rước kiệu Ngọc Lộ”. Đây là nghi lễ đã có từ xa xưa, bị thất truyền, năm nay sẽ được tái hiện tại lễ hội đền Trần vào ngày 11 tháng giêng (ngày 1/3 dương lịch). Việc phục dựng nghi lễ này nằm trong nội dung, lộ trình thực hiện đề án phục dựng các nghi lễ truyền thống trong lễ hội đền Trần đã được Bộ VHTTDL phê duyệt.
(Lao động)