Không chỉ được tận mắt thưởng thức các vở chèo nổi tiếng do nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, “nam thanh – nữ tú” của Học viện Báo chí & Tuyên Truyền còn được trở về tuổi thơ nơi thôn dã qua một số trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây..., hay háo hức ghé thăm “quán nước đầu đình” thắm đượm phong vị làng quê Bắc Bộ.
Đầu tuần này, sự kiện “Chiếu chèo” do các sinh viên lớp Quảng cáo K32 chính thức khai mạc ở khu vực Sân khấu nhạc nước, Học viện Báo chí & Tuyên truyền (36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) bằng tiếng trống hội rộn ràng. Sau lời chào mừng của MC, tất cả các khách mời có mặt tại sự kiện đều háo hức tham quan buổi triển lãm mang chủ đề về nghệ thuật chèo.
Hàng loạt bức ảnh giới thiệu về các nhân vật nổi tiếng trong nghệ thuật chèo được sinh viên lớp Quảng cáo tự tay thể hiện. Bên cạnh việc trình bày thông tin một cách thu hút, súc tích, có duyên trên mỗi tác phẩm, ban tổ chức còn giới thiệu chi tiết về từng nhân vật, điển tích, điển cố chèo đến người xem.
Công chúng có cơ hội chụp ảnh, tìm hiểu... về những trang phục truyền thống hay các loại nhạc cụ được sử dụng trong nghệ thuật hát chèo.
Không ít khán giả hào hứng chia sẻ rằng: những khoảnh khắc ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ qua một số trò chơi dân gian thú vị như ô ăn quan, nhảy dây, xem nghệ nhân nặn tò he hay chăm chú lắng nghe thầy đồ giảng chữ… khiến họ như được chạm vào bầu không khí nguyên sơ, trong trẻo, bình yên và rất đỗi cuốn hút ở làng quê Việt Nam xưa...
Quán nước đơn sơ, thắm đượm phong vị làng quê Bắc Bộ là nơi khơi nguồn và nối dài những câu chuyện đằm thắm ân tình bên chén trà thanh mát.
Vào lúc 17g, tiếng trống hội lại rộn ràng vang lên cùng màn biểu diễn “Dẹp đám vỡ nước” báo hiệu phần biểu diễn của các nghệ sĩ chính thức bắt đầu.
Lớp diễn Vu Quy giúp khán giả cảm nhận một cách tinh tế sự ăn ý, nhịp nhàng giữa người con trai và người con gái khi họ trao cho nhau những lời nói tha thiết, ân tình.
Tiếp đó, làn điệu Sa Lệch Chênh giúp làm nổi bật giá trị của vở "Lưu Bình – Dương Lễ" – một di sản nghệ thuật quý báu của dân tộc nói về tình bạn thắm thiết, tấm gương hy sinh cao thượng và lòng trung trinh son sắc. Sự hóa thân tài tình của các nghệ sĩ đã chuyển tải truyền cảm thông điệp: quý bạn là giúp bạn đạt được lý tưởng, hòng an hưởng hạnh phúc lâu dài; thương chồng là giúp chồng làm tròn nhân – lễ – nghĩa – trí – tín.
Cuối cùng, trích đoạn “Nô – Mầu – Phú ông” trong “Quan Âm Thị Kính” trở thành điểm sáng của cả chương trình khi đem đến cho người xem tiết mục hài hước và “dễ thấm”. Sau phần biểu diễn này, nhiều sinh viên cười xòa công nhận rằng: thì ra chèo không hề khó tiếp thu và “lỗi thời” chút nào mà ngược lại, còn gần gũi và thân thuộc với cuộc sống hiện đại đến vậy!
Kết thúc chương trình là phần giao lưu sôi nổi cùng đoàn chèo, các bạn trẻ thử sức với môn nghệ thuật dân gian này và khép lại chương trình “Chiếu chèo” thành công rực rỡ.
| Với mong muốn được tái hiện phong cách thưởng thức hát chèo đúng như cha ông ta tự ngàn xưa thể hiện qua thông điệp "Ngồi sân – Trải chiếu – Xem chèo", sự kiện "Chiếu chèo" ra đời từ nỗi niềm ấp ủ của những người trẻ hoài cổ đang học tập tại Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo – Học viện Báo chí & Tuyên truyền. "Chiếu chèo" mang mục đích giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay hiểu biết về bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc đang dần bị lãng quên, mai một giữa cuộc sống thường nhật. Đồng thời, đây cũng là sự kiện được kỳ vọng sẽ bồi đắp niềm ham thích và truyền cảm hứng cho khán giả về hát chèo – sân chơi nghệ thuật lớn nhất của người dân đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, hiển hiện một cách minh triết nền văn minh lúa nước rực rỡ vàng son. |
Đông Hoa