11:44 | 21/03/2017
Trò chuyện với chúng tôi, Hoa hậu cho biết:
- Đã có khá nhiều lời mời tham gia các sự kiện văn hóa và giải trí trong năm 2017. Trong đó, tôi đã nhận lời tham gia một bộ phim về phụ nữ Sài Gòn ở thập niên 30.
Chị có thể cho biết mục đích của chuyến đi Úc vừa rồi?
- Với Thủy Trần, khi đã xác định làm việc gì đó thì phải làm một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp chứ không cảm tính hay ngẫu hứng. Chuyến đi đến Úc của tôi vừa qua không ngoài mục đích là học hỏi khả năng diễn xuất và tôi đã chọn Viện nghệ thuật quốc gia NIDA ở Sydney.
Tại sao là NIDA, thưa chị?
- NIDA là trung tâm hàng đầu của Australia về giáo dục và đào tạo trong nghệ thuật biểu diễn. Tôi hy vọng, với sự hướng dẫn và trợ giúp của đội ngũ giáo viên giỏi trong ngành kịch nghệ bao gồm cả diễn xuất, viết, dàn dựng... tôi sẽ có kinh nghiệm để tự tin hơn trong công việc của mình.
Hoa hậu Thủy Trần: Tiếp xúc, học hành làm cho mình trưởng thành hơn
Thi hoa hậu có phải học không, thưa chị?
- Có chứ, học rất kỹ nữa là đằng khác!
Tôi có thói quen luôn tìm hiểu và chuẩn bị rất kỹ trước khi quyết định làm một việc gì đó, nhất là kiến thức và chuyên môn, tôi thấy thói quen này rất tốt nên tôi luôn áp dụng và duy trì trong cuộc sống công việc của mình, nó giúp tôi hạn chế những rủi ro trong đời sống và công việc.
Trước khi đến với cuộc thi hoa hậu tôi đã tốt nghiệp tại trường quốc tế JOHN ROBERT POWER.
Việc học còn ý nghĩa nào khác?
- Tiếp xúc, học hành làm cho mình trưởng thành hơn, biết giữ mình hơn, kiềm chế cảm xúc và biết đối nhân xử thế. Đó là cách tôi 'nuôi dưỡng tâm hồn' mình.
Chính những điều này đã giúp tôi giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Hoàn cầu và nhiều giải thưởng phụ. Những điều đó cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống thường ngày.
Ngoài dự án đóng phim, ở góc văn hóa - giải trí, hoa hậu còn có dự án nào cụ thể?
- Tôi cũng đã và đang học hát. Nếu còn đủ thời gian, tôi hi vọng sẽ kịp ra mắt album các bài hát dòng nhạc Bolero vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2018.
Tại sao là Bolero?
- Tôi chọn Bolero, đơn giản vì tôi yêu nó. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng! Dòng nhạc này, những bài hát tôi chọn đã đi vào tâm trí tôi từ những ngày còn trong vòng tay cha mẹ dưới quê!
Chuyên môn của chị là gì và chị đã làm gì trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu?
- Tôi học Đại học kinh tế. Ra trường với tấm bằng quản trị kinh doanh, tôi vào làm cho công ty mỹ phẩm Hàn Quốc và sớm được bố trí vào vị trí quản lý. Sau đó, tôi 'bước ra đời' bằng việc mở spa riêng.
Rồi những chuyến đi công tác và du lịch cùng với cơ duyên đã giúp tôi bước chân vào ngành xuất khẩu giày dép. Không gặp quá nhiều sóng gió, không gập ghềnh, chông gai, con đường thành công của tôi khá bình yên.
Nhờ đâu, thưa chị?
- Đơn giản chỉ là sự điềm tĩnh. Luôn lạc quan, luôn hy vọng và luôn hài lòng với những gì mình đang có.
|
Hoa hậu Thủy Trần: Bánh khọt Vũng Tàu mẹ tôi làm, với tôi là ngon nhất!
Tính cách đó của chị được thừa hưởng từ ba hay mẹ?
- Tôi giống ba một phần. Đó là rất điềm tĩnh. Mình giận, nhưng không bột phát, luôn tìm hiểu kỹ nguồn cơn sự việc. Khi người ta cố ý làm tổn thương mình thì không cố tình trả đũa, mà tìm cách hóa giải. Máu kinh doanh chắc cũng từ ba!
Tuy nhiên, tôi cũng giống mẹ sở thích nấu ăn, ham học hỏi và tìm hiểu về ẩm thực.
Tôi rất tự hào về mẹ đã truyền cho tôi cảm hứng này mà đây cũng là nét đẹp của người phụ nữ truyền thống Á Đông mình, luôn yêu thương quan tâm chăm sóc bữa ăn ngon cho gia đình. Rảnh là tôi muốn chạy về Vũng Tàu để ăn món bánh khọt của mẹ. Bánh khọt Vũng Tàu mẹ tôi làm, với tôi là ngon nhất!
Được biết chị ở Vũng Tàu nhưng lại thích và nấu rất ngon các món ăn Quảng Ngãi, cơ duyên nào và chị đánh giá như thế nào về đàn ông xứ này?
- Tôi có nhiều người thân ở Quảng Ngãi, những chuyến viếng thăm và công tác tôi được ở lại và cảm nhận tính cách con người nơi đây rất chân thành, nhiệt tình.
Đàn ông Quảng Ngãi rất bản lĩnh, có ý chí lập thân, trách nhiệm, biết lo lắng và chăm sóc cho gia đình. Đàn ông Quảng Ngãi cũng nhậu nhưng nhậu có trách nhiệm, không lầy!
Các món ăn ở Quảng Ngãi đậm đà, hương vị đặc biệt, đặc biệt tôi rất thích tỏi Lý Sơn. Tôi có sở thích nghiên cứu ẩm thực nên với xứ sở có nhiều món ngon đặc biệt như vậy tôi cần phải tìm hiểu và học hỏi để nấu.
Tôi thích nhất hai món của xứ sở này là: ram bắp và don!
Mỗi phụ nữ có một sở thích riêng về một loài hoa và một tông màu sắc, Thủy Trần thích hoa gì và màu gì nhất?
- Janny thích hoa hồng bởi hoa hồng tượng trưng cho sự 'sắc sảo và gai góc'. Nhưng tông màu mà Janny chọn là màu tím. Màu hồng quen thuộc với mọi người, còn màu tím lãng mạn và buồn hơn. Nhưng tôi không buồn... (cười).
Được biết, thiện nguyện là một hoạt động không thể thiếu của một hoa hậu?
- Tôi rất thích hoạt động này bởi nó làm cho cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Với tôi, không phải đến khi đạt danh hiệu hoa hậu mà từ trước đó, tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi từ mười mấy năm nay khi tôi mới 19 tuổi.
Hiện nay, mỗi cuối tuần, cuối tháng Janny Thủy Trần luôn tranh thủ, dành thời gian đến ủng hộ và chăm sóc cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật hoặc những cụ bà neo đơn.
Tôi đã đến tận những nơi vùng sâu vùng xa của Hà Tĩnh, Phú Yên, Lâm Đồng... để giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình khó khăn.
|
Bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng trường JOHN ROBERT POWER tại Việt Nam, đến chúc mừng tiệc tri ân của Hoa hậu Janny Thuỷ Trần và trao bằng chứng nhận tốt nghiệp.
Doanh nhân thành đạt Janny Thủy Trần đã đăng quang Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Hoàn cầu 2016 với giải thưởng trị giá 40.000 USD trong đêm chung kết 23/10 tại Seattle, Mỹ. Janny Thủy Trần cũng là thí sinh đoạt giải Hoa hậu Áo dài và nhiều giải phụ khác. Cô đã dành toàn bộ tiền thưởng và trích thêm hơn 100 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện.
Ricky Hồ - Lê Anh Đủ thực hiện