19:05 | 30/10/2015
|
Cơ hội để hàng công của Bayern tiếp tục bắn phá
Chiến thắng với Bayern đã trở thành thói quen thường thấy tại giải đấu quốc nội. Họ đạt số điểm tối đa sau 10 vòng (30 điểm), cách đội đứng sau Dortmund tới 7 điểm. Rất khó để tìm ra đội bóng nào đủ mạnh để có thể cản bước “Hùm xám” xứ Bavaria vào thời điểm hiện nay. Và với Eintracht Frankfurt, rạng sáng mai cũng không là ngoại lệ.
Sau 10 vòng đấu, các cầu thủ Bayern Munich đã ghi được tổng cộng 33 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Kết quả thống kê cho thấy hàng tiền đạo của Bayern Munich từ đầu mùa giải tới giờ quá mạnh trong khi hàng phòng thủ rất chắc chắn.
Trong khi đó, Eintracht Frankfurt hiện đang xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng. Hàng tiền đạo của họ ghi được 16 bàn thắng, trung bình mỗi trận là 1,6 bàn thắng. Tuy nhiên, số bàn thua của họ lại nhiều hơn cả số bàn thắng. Sau 10 trận, các cầu thủ Eintracht Frankfurt để thủng lưới tới 17 lần. Cũng theo các con số thống kê thì trong 4 trận đấu trên sân nhà, Eintracht Frankfurt chỉ có duy nhất 1 trận thắng, còn lại là 2 trận hòa và 1 trận thua.
Con số 0,7 bàn thua/trận phần nào cho thấy những bất cập ở hàng phòng ngự Frankfurt. Họ giữ sạch lưới duy nhất 1 lần trong tổng số 10 trận đã đấu và thường thua cách biệt trước các đối thủ được đánh giá “trên cơ” (như trước Schalke hay M’gladbach).
|
Các cầu thủ Frankfurt khó có thể cầm chân được Bayern
Đây là tín hiệu đáng mừng với hàng công ghi tới 33 bàn từ đầu mùa của Bayern. Khi mà sức mạnh vượt trội của “Hùm xám” đã trở thành đề tài cũ kỹ, thì cuộc đua tranh giữa các chân sút ghi bàn hàng đầu tại Bundesliga lại đang trở nên rất hấp dẫn.
Chân sút số 1 của Bayern, Lewandowski hiện đang có 13 bàn thắng, ngang bằng Aubameyang (Dortmund). Ở mỗi vòng đấu, giới mộ điệu lại háo hức chứng kiến màn “rượt đuổi” của 2 gương mặt này tại danh sách “Vua phá lưới”.
1 chiến thắng là điều có thể dự báo với Bayern. Đây được xem là cơ hội để hàng công đội khách thị uy sức mạnh, qua đó tạo ra hưng phấn và tự tin khi vòng bảng Champions League trở lại.
Đặc biệt, nếu giành chiến thắng, Bayern Munich sẽ trở thành đội bóng thứ 2 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp và Đức) giành chiến thắng 11 trận liên tiếp ở đầu mùa giải, một kỳ tích mà Tottenham từng làm được ở mùa giải 1960–1961.
| Đội hình dự kiến: Frankfurt: Hradecky; Ignjovski, Zambrano, Russ, Djakpa; Reinartz, Stendera; Aigner, Meier, Oczipka; Seferovic. Bayern: Neuer; Rafinha, Martinez, Boateng, Alaba; Vidal, Kimmich, Thiago, Robben, Lewandowski, Costa Dự đoán: Frankfurt 0–3 Bayern |
Thanh Ngân