Vượt qua Bulgaria, Italia vươn lên ngôi đầu bảng H

09:38 | 07/09/2015

Rạng sáng nay 7/9, ở loạt trận thứ 8 vòng loại Euro 2016 tại bảng H, ĐT Croatia để thua Na Uy với tỷ số 0-2. Trong khi đó, trên sân nhà ở Palermo, thầy trò HLV Conte có chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Bulgaria với tỷ số 1-0. Theo đó, các chàng trai Azzurri vươn lên dẫn đầu bảng, đồng thời mở rộng cánh cửa giành vé đến Pháp vào mùa hè năm sau.

vuot qua bulgaria italia vuon len ngoi dau bang h

De Rossi mở tỷ só cho Italia trên chấm 11m

Ở loạt trận diễn ra cách đây ít ngày, Italia đã vượt qua Malta với tỉ số 1-0 để cân bằng điểm số với Croatia, đội bóng đã bị Azerbaijan cầm hòa 0-0. Đêm qua, Croatia lại gây thất vọng khi để thua Na Uy 0-2 trên sân khách. Kết quả trên đã trở thành động lực để thầy trò Antonio Conte giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi tiếp đón Bulgaria trên sân nhà.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Italy dồn lên tấn công Bulgaria ngay khi tiếng còi khai cuộc và Stephan El Shaarawy đã móc bóng cận thành vọt xà ở ngay giây thứ 43. Rất nhanh, Antonio Candreva cũng bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút thứ 3, tạo điều kiện cho De Rossi sút phạt đền ghi bàn (cho dù anh phải sút tới 2 lần sau khi lần sút thành công thứ nhất không được tính vì cầu thủ Italy sớm tràn vào vòng cấm).

vuot qua bulgaria italia vuon len ngoi dau bang h

Sang hiệp 2, chính De Rossi nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi thô bạo

Tưởng rằng bàn thắng sớm sẽ giúp Italy đá tưng bừng, nhưng chính bàn thắng sớm lại khiến đội bóng của Antonio Conte chơi chùng xuống trong những phút còn lại. Gianluigi Buffon, người bắt trận thứ 150 cho đội tuyển, đã phải tung người hết cỡ đẩy cú đá của Mitsanski ở phút 17 thì Italy mới bảo toàn được tỉ số 1-0 ở hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Italia chịu tổn thất lớn khi De Rossi tắc bóng vào đằng sau với Mitsanski và trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ AS Toma ra khỏi sân. Chơi thiếu người, Italia buộc phải phòng ngự số đông trước sức ép liên tục từ Bulgaria. Đội khách liên tục ép sân, nhưng họ không tạo được cơ hội thực sự rõ nét nào bởi hàng thủ Italia chơi đầy chặt chẽ dưới sự chỉ huy của Chiellini.

vuot qua bulgaria italia vuon len ngoi dau bang h

Đánh bại Bulgaria, Italia tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng H

Không những vậy, Italia còn tỏ ra đầy nguy hiểm với các tình huống phản công. Phút 66, El Shaarawy đi bóng đầy tốc độ bên cánh phải rồi tung cú ra chân khá nhanh, nhưng tài năng của Mitrev lại cứu thua cho Bulgaria.

10 phút trước khi hết giờ, Mitsanski cũng nhận thẻ đỏ sau tình huống chơi thô bạo và cả hai đội chỉ còn 10 người trên sân. Tỷ số 1-0 nghiêng về Italia được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút.

vuot qua bulgaria italia vuon len ngoi dau bang h

XẾP HẠNG BẢNG H

Vơi chiến thắng này, thầy trò HLV Conte đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng H với 18 điểm, hơn 2 điểm so với Na Uy và 3 điểm so với Croatia (Croatia bị trừ 1 điểm). Ba đội còn lại, Bulgaria (8 điểm), Azerbaijan (6 điểm) và Malta (2 điểm) đã hết cơ hội vượt qua vòng loại. Đồng thời, Đây là trận thứ 46 bất bại liên tiếp của ĐT Italia ở vòng loại các kỳ Euro và World Cup (trận thua gần nhất ở vòng loại Euro và World Cup là vào năm 2006) nhưng quan trọng hơn, đặt 1 chân tới Pháp năm sau. Lượt trận tới, chỉ cần thắng Azerbaijan trong khi Croatia không thắng Bulgaria thì Italia sẽ chính thức dự VCK Euro 2016.

Đội hình thi đấu

Italia (4-3-3): Buffon, Darmian, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Verratti, De Rossi, Parolo, Candreva (Citadin Martins 86), Pelle (Zaza 71), El Shaarawy (Florenzi 73).

Bulgaria (4-4-2): Mitrev, Minev (Bandalovski 64), Aleksandrov, Bodurov, Minev, Nedelev (Aleksandrov 67), Dyakov, Chochev, Milanov, Popov (Rangelov 71), Micanski.


Thanh Ngân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vuot-qua-bulgaria-italia-vuon-len-ngoi-dau-bang-h-37179.html

In bài viết