19:26 | 18/03/2017
Liên quan đến việc cô giáo đánh 25 em học sinh ở Nghệ An, cô Quang Thị Hương đã giải trình rằng trong lúc bực tức, không kiềm chế được nên đã đánh một số em trong lớp nhằm răn đe học sinh tập trung học tập.
Theo đó, vào sáng ngày 15/3, trong lúc trả bài kiểm tra, 25/27 học sinh lớp 4A bị điểm thấp. Chính vì vậy, cô chủ nhiệm Quang Thị Hương đã gọi một số em lên bảng rồi trách phạt và dùng thước đánh.
|
Trường học Diễn Lãm nơi xảy ra sự việc.
Cô giáo Quang Thị Hương cho biết: "Bài kiểm tra không khó, chủ yếu là cộng, trừ. Tôi chủ nhiệm các em từ lớp 2 nên hiểu rõ năng lực của từng em như thế nào. Tôi rất buồn vì hầu như học sinh mà tôi tin tưởng có học lực khá, giỏi lại không đạt được kết quả như mong muốn. Cho nên tôi có trách phạt học sinh, trong lúc nóng nảy thì có đánh nhưng đánh nhẹ thôi.
Có lẽ da học sinh là da non nên có trầy xước chứ không có vết bầm tím gì cả. Ngày hôm sau (ngày 16/3), học sinh trong lớp vẫn đi học bình thường, mọi hoạt động trong trường diễn ra như mọi ngày", cô Hương phân trần.
Tuy nhiên, đến buổi trưa cùng ngày, Hội trưởng Hội phụ huynh, ông Quang Văn Đồng lên nói với thầy Phạm Trường Sơn (Hiệu trưởng tiểu học Diễn Lãm) về việc học sinh lớp 4A bị đánh. Lúc này, cô Hương mới ngỡ ngàng trước việc mình gây ra.
|
Vết thương trên đầu học sinh T.A
"Sau đó, tôi về các nhà phụ huynh khác để xin lỗi. Hầu hết ai cũng thông cảm và hiểu. Tôi không hề có hận thù hay ác ý gì mà đánh học sinh cả", cô Quang Thị Hương cho biết. Việc đánh học sinh đau nên cô Hương rất hối hận, chỉ vì muốn học sinh tốt hơn nhưng không ngờ diễn biến lại như vậy.
Cô Hương chia sẻ: "Tôi đã có hành động sai, tôi rất hối hận, mong mọi người hãy tha thứ cho tôi".
Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết, phòng này cũng đã yêu cầu cô Hương và giám hiệu nhà trường đến nhà các học sinh để xin lỗi gia đình và động viên các em đến lớp học.
Được biết, cô Quang Thị Hương dạy tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mới chuyển về trường tiểu học xã Diên Lãm năm 2007. Trong thời gian công tác giảng dạy tại trường, cô Hương luôn được lòng học sinh và đồng nghiệp.
Văn Nguyễn