09:12 | 19/06/2015
![]() |
Tại SEA Games 18 ở Chiang Mai (Thái Lan), hình ảnh vận động viên điền kinh Vũ Bích Hường khóc òa trên vai HLV Hoàng An đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của thể thao Việt Nam một thời gian dài. 20 năm sau, số phận đầy bi đát đã lật ngược chị. “Huyền thoại vàng của điền kinh” năm nào nằm tiều tụy ở một góc nhà đấu tranh với bệnh tật.
Trở về nước sau Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 - năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cảm thấy vui mừng khi Việt Nam đứng thứ 3 trong bảng tổng sắc huy chương.
Tuy nhiên, khi được hỏi về “nữ hoàng điền kinh” Vũ Bích Hường bị tai nạn giao thông và nằm liệt giường, ông chia sẻ:
"Trở về nước tôi cũng đã rất bàng hoàng khi được biết "tượng đài điền kinh Việt Nam" Vũ Bích Hường bị tai nạn giao thông, đó là một điều rất đáng tiếc.
Cuộc sống của chị Hường vốn dĩ đã rất khó khăn, chúng tôi hiểu rõ điều đó.Tôi cùng với lãnh đạo Tổng cục và các vận động viên đã dành toàn tâm toàn lực cho SEA Games 28, không thể quán xuyến hết việc ở nhà. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tôi được biết anh chị em đồng nghiệp đã tới thăm hỏi và động viên khi biết tin Bích Hường khi bị nạn". Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho hay và ông cũng cho biết liên đoàn đã có kế hoạch tới thăm Bích Hường trong những ngày tới.
Có nhiều ý kiến cho rằng khi Vũ Bích Hường mang vinh quang về cho tổ quốc thì được tung hô, khi khó khăn thì bị "bỏ rơi", ông có đánh giá thế nào về việc này?
Vũ Bích Hường là một công chức nhà nước, thuộc biên chế Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, mọi quyền lợi về khám chữa bệnh đều được đảm bảo. Không hề có chuyện bị "bỏ rơi" như các báo đưa tin. Cụ thể, khi nắm được hoàn cảnh khó khăn của chị Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đề xuất hoàn cảnh giúp mua căn nhà trả góp. Trường hợp chị quá khó khăn nên được đặc cách không phải xét duyệt. Vì vậy, tôi rất mong các nhà báo khi đưa tin, hãy phản ánh một cách chân thực, không nên quá cảm tính mà viết đưa sự việc sang một hướng thiếu khách quan gây hiểu nhầm cũng như thiếu tin tưởng vào nền thể thao nước nhà khi vận động viên gặp chuyện không may.
Từ ngày nhận nhà hơn 2 năm Vũ Bích Hường mới đóng hơn 100 triệu tiền gốc. Hiện nay đã tới hạn thanh toán, số tiền nợ gần 300 triệu đồng. Với hoàn cảnh hiện tại, rất khó để chị Hường trả được số nợ này. Tổng cục TDTT có kế hoạch hỗ trợ gì không thưa ông?
Hỗ trợ Bích Hường là việc làm nhân văn và cần thiết, tuy nhiên không phải một sớm một chiều sẽ có ngay những giải pháp. Tôi hy vọng rằng, với sức mạnh của truyền thông, với sự đồng cảm và tinh thần "lá lành đùm lá rách", các đơn vị doanh nghiệp, các cơ quan cũng như các cá nhân hữu tâm, sẽ có những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ chị Hường cũng như nhiều các trường hợp khó khăn khác cũng tham gia các giải đấu lớn mang lại thành tích cho nền thể thao nước nhà.
Được biết trước đó, một số báo đã đưa tin tại SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan), hình ảnh vận động viên điền kinh Vũ Bích Hường khóc òa trên vai HLV Hoàng An đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của thể thao Việt Nam một thời gian dài. 20 năm sau, số phận đầy bi đát đã lật ngược chị. “Huyền thoại vàng của điền kinh” năm nào nằm tiều tụy ở một góc nhà đấu tranh với bệnh tật.
![]() |
Vài nét về vận động viên điền kinh Vũ Bích Hường
Năm sinh: 1969, tại Hà Nội
1982-2003: Thi đấu điền kinh cho đội Hà Nội và ĐTVN
2004 - 2013: HLV đội điền kinh Hà Nội
2013 - nay: Giải nghệ
Thành tích:
Năm 1987 khi mới 18 tuổi, thiết lập Kỷ lục Quốc Gia ở nội dung 100m rào.
HCV 100m rào giải vô địch quốc gia 1992
1993, lần đầu tiên dự SEA Games tại Singapore, đoạt HCĐ
SEA Games 18-1995, chính thức đưa điền kinh Việt Nam sang trang mới với tấm HCV đầu tiên ở đấu trường khu vực
HCB SEA Games 1997,1999, 2001, 2003.
Nguyễn Dũng - MTG