Sai phạm tại BV Sản - Nhi Vĩnh Phúc: Biết nguy hiểm, nhưng làm rất tốn kém

06:06 | 31/05/2016

TĐO - Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Văn Bính nói: “Chúng tôi biết bệnh viện thải ra những chất nguy hiểm, nhưng nếu đầu tư xử lý chất thải hoành tráng, đúng quy trình thì rất tốn kém…”.

sai pham tai bv san nhi vinh phuc biet nguy hiem nhung lam rat ton kem

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tại số 394 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mới đây, Báo Thời Đại có đăng tải bài viết: “Vĩnh Phúc: Lộ sai phạm từ ngày thành lập Bệnh viện Sản – Nhi” với nội dung hơn 6 năm qua (kể từ ngày thành lập), Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc không hề có báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngày 25/5/2016, trao đổi với PV Báo Thời đại về việc này, ông Phạm Mạnh Cường – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT), Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường thì Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường, phải làm báo cáo quan trách môi trường định kỳ và có Cam kết bảo vệ môi trường.

“Bệnh viện Sản – Nhi đã đi vào hoạt động thì phải lập Đề án BVMT theo quy định. Sở Tài nguyên đã có văn bản số 978 ngày 26/6/2015 gửi Bệnh viện Sản – Nhi và Sở Y tế Vĩnh Phúc yêu cầu hướng dẫn lập Đề án BVMT, nhưng đến nay, Chi cục BVMT chưa nhận Đề án BVMT của bệnh viện”, ông Phạm Mạnh Cường cho biết thêm.

sai pham tai bv san nhi vinh phuc biet nguy hiem nhung lam rat ton kem

Khu chứa rác thải sinh hoạt của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tạm bợ, sơ sài

Trong khi đó, tại văn bản 978/STNMT-CCBVMT ngày 26/6/2015, ông Nguyễn Văn Khước – Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Bệnh viện Sản – Nhi khẩn trương tổ chức thực hiện (hoặc thuê đơn vị tư vấn) lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết theo đúng quy định tại điều 4 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Khi được hỏi Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc có thực hiện bảo vệ môi trường, xử lý chất thải y tế đúng quy định, đảm bảo an toàn môi trường xung quang hay không, vị cán bộ Chi cục BVMT tỉnh Vĩnh Phúc trên cho hay: "Việc xử lý chất thải y tế rắn và thải lỏng (nước thải y tế – PV) của Bệnh viện Sản Nhi có đảm bảo hay không thì phải quan trắc, phân tích chất lượng môi trường thì mới biết được".

Ngày 26/5/2016, trao đổi với PV, ông Phùng Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc phản pháo, bệnh viện đã có Đề án Bảo vệ môi trường, nhưng chưa nộp cho Sở Tài nguyên.

"Bệnh viện đang xin vốn của tỉnh. Chúng tôi biết bệnh viện thải ra những chất nguy hiểm, rất muốn Đề án BVMT ngon lành. Nhưng nếu đầu tư xử lý chất thải hoành tráng, đúng quy trình thì rất tốn kém”, ông Bính trần tình.

sai pham tai bv san nhi vinh phuc biet nguy hiem nhung lam rat ton kem

Khu chứa rác thải y tế nguy hại của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tạm bợ, sơ

Giám đốc bệnh viện trên nói thêm: “Bệnh viện hoạt động tạm mà lại yêu cầu làm 1 hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình thì có thể chưa đảm bảo tính kinh tế, đảm bảo tính tiết kiệm”.

Thừa nhận đầu tư cho môi trường để đảm bảo sức khỏe cho con người thì không thể tính bằng tiền được, nhưng ông Bính vẫn khăng khăng cho rằng Đề án BVMT "phải tính đến hiệu quả kinh tế".

Chính vì tư tưởng của lãnh đạo bệnh viện như thế nên đến nay, gần 1 năm trôi qua kể từ khi Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản 978/STNMT-CCBVMT ngày 26/6/2015 về việc thông báo, hướng dẫn Bệnh viện Sản – Nhi lập Đề án BVMT, bệnh viện này vẫn chưa thực hiện bất chấp sai phạm có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân quanh khu vực này.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sai-pham-tai-bv-san-nhi-vinh-phuc-biet-nguy-hiem-nhung-lam-rat-ton-kem-36764.html

In bài viết