Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì "trên bảo dưới không nghe"

10:10 | 25/04/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo làm rõ phản ánh của người dân về việc mỏ đá Tam Quan gây ồn, ô nhiễm môi trường..., nhưng lãnh đạo Sở, các cơ quan liên quan vẫn "phớt lờ" lệnh.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

Đơn đề nghị giải quyết của ông Phan Văn Giáo, thôn Làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 13/4/2016, trao đổi với phóng viên (PV) ông Phan Văn Giáo – Chi hội trưởng Hội người Cao tuổi thôn Làng Mấu, xã Tam Quan (huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc) phản ánh: “Chúng tôi đã nhiều lần có đơn đề nghị Ủy ban tỉnh xem xét, giải quyết: việc Mỏ đá Tam Quan khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực nổ mìn khai thác đá. Thêm vào đó, nhiều xe ô tô trọng tải lớn chở vật liệu của họ làm hư hỏng đường…, nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được lãnh đạo tỉnh giải quyết dứt điểm”.

Ông Giáo thông tin thêm, trong đơn kêu cứu, tố cáo gửi UBND các cấp, người dân địa phương cũng đề nghị được xem, được biết quyết định thu hồi đất để giao cho Mỏ đá Tam Quan khai thác, quyết định giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất; vị trí kho mìn và nổ mìn khai thác đá của Mỏ đá Tam Quan phải cách xa khu dân cư người dân sinh sống bao nhiêu mét dài để đảm bảo an toàn...xem tất cả những văn bản trên và việc thực thi của chủ mỏ đá trên thực tế đã đúng luật chưa.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

Xe ô tô tải trọng lớn (xe 3 chân và 4 chân) có được chở hàng đi trên đường giao thông liên thôn xã Tam Quan ra vào Mỏ đá Tam Quan hay không? Cần thông tin, trả lời cho người dân được biết (Ảnh: Phúc Vĩnh - vanhien.vn)

Người dân địa phương cho hay, hàng ngày có rất nhiều xe trọng tải lớn "cày nát đường" chở vật liệu ra vào mỏ đá Tam Quan. Có những xe vượt quá trọng tải cho phép vẫn "ngang nhiên" đi vào đường giao thông liên thôn bất chấp biển báo, các quy định của pháp luật. Đáng nói, không hề có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý sai phạm này.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

Đoạn đường đi vào Mỏ đá Tam Quan và Nghĩa trang nhân dân thôn Làng Mấu, xã Tam Quan nham nhở, lồi lõm

Dù đã nhiều lần gửi đơn thư phản ánh tình trạng trên, nhưng đến nay, người dân địa phương vẫn chờ đợi phản hồi từ lãnh đạo các cấp trong mòn mỏi.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

Ông Phan Văn Giáo – Chi hội trưởng Hội người Cao tuổi thôn Làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Phùng Quang Đạt – Chủ tịch UBND xã Tam Quan (huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc) thừa nhận: “Người dân phản ánh mấy vấn đề là: Ô nhiễm môi trường; tiếng ồn khi 2 máy nghiền đá hoạt động; 2 máy nghiền đá có giấy phép hay không? Khoảng cách mỏ đá nổ mìn đến nhà đất ở của người dân theo quy định bao nhiêu mét mới đảm bảo an toàn? Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có cơ quan nào trả lời phản ánh này”.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

Nghĩa trang nhân dân thôn Làng Mấu, xã Tam Quan gần sát với đoạn đường đi vào Mỏ đá Tam Quan

Khi được hỏi tại sao xã không xử lý các xe ô tô trọng tải lớn đi trên đường giao thông liên thôn, liên xã Tam Quan ra vào Mỏ đá Tam Quan, ông Phùng Quang Đạt lý giải do Ủy ban xã chưa nhận biết được xe ô tô tải trọng bao nhiêu tấn được phép lưu thông trên tuyến đường này.

"Chưa thấy Sở Giao thông và Cảnh sát giao thông cắm biển hạn chế tải trọng, nên xã chưa có biện pháp xử lý”, ông Quang nhấn mạnh.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

UBND xã Tam Quan đề nghị xác định tuyến đường giao thông liên thôn này thì xe ô tô trọng tải bao nhiêu tấn được phép lưu thông chở hàng ra vào Mỏ đá Tam Quan

Từ thực tế trên, ông Quang đề nghị Sở Giao thông và Công an giao thông tỉnh về kiểm tra, xác định đường giao thông liên thôn, liên xã Tam Quan đi vào Mỏ đá Tam Quan thì xe ô tô trọng tải bao nhiêu tấn được lưu thông, thông báo tuyên truyền cho người dân biết để người dân không ngăn cản xe ô tô chở hàng ra vào Mỏ đá Tam Quan, "tạo điều kiện cho họ (Mỏ đá Tam Quan – PV) hoạt động".

Được biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc từng có văn bản số 856/UBND-TH1 ngày 18/02/2016 yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trưởng (TN&MT) Vĩnh Phúc cùng các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của cử tri xã Tam Quan, huyện Tam Đảo liên quan đến Mỏ đá Tam Quan do công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản Vĩnh Phúc khai thác. Thế nhưng, đến nay lãnh đạo Sở, các cơ quan liên quan vẫn "phớt lờ" lệnh của Chủ tịch tỉnh.

vinh phuc dan khon kho vi tren bao duoi khong nghe

Văn bản số 506/STNMT-TTr ngày 29/3/2016 của Sở TN&MT Vĩnh Phúc đề nghị phối hợp kiểm tra tại Mỏ đá Tam Quan của Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản Vĩnh Phúc

Giải trình về "sự im lặng bất thường" này, ông Nguyễn Công Võ – Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 04/4/2016 Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các bên liên quan kiểm tra tại mỏ đá Tam Quan.

"Đến nay chưa có kết quả giải quyết. Khi nào có kết quả giải quyết Sở Tài nguyên sẽ thông tin cụ thể", ông Võ trả lời báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-dan-khon-kho-vi-tren-bao-duoi-khong-nghe-36712.html

In bài viết