15:36 | 26/04/2016
| |
Xe ô tô chở đất không che đậy vào công ty CP CMC tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì
Phản ánh tới Báo điện tử Thời Đại, ông Trương Quốc Tân (khu Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, nhà máy sản xuất gạch ốp lát của Công ty CMC gần sát khu dân cư.
"Khi họ sản xuất gây tiếng ồn lớn, bụi bẩn, mùi khí than khét lẹt rất khó chịu. Đặc biệt, các xe ô tô chở đất vào công ty CMC di chuyển ầm ầm cả ngày, làm rơi vãi đất ra đường bụi mù, bẩn thỉu. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, nhưng chưa nhận được kết quả giải quyết”, ông Tân nói.
| |
Ông Nguyễn Trọng Thanh trú tại khu Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Thanh (khu Anh Dũng, phường Tiên Cát,TP Việt Trì, Phú Thọ) cho hay: “Chúng tôi đã phải sống chung với không khí ô nhiễm, đặc quánh bụi bẩn, những tiếng ồn chói tai từ các hoạt động của Công ty CMC gây ra từ nhiều năm nay. Đến nay, tại khu vực này, nhiều người già, trẻ nhỏ đều bị mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy. Người dân nhiều lần phản ánh, nhưng đâu vẫn hoàn đó".
Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Đình Huệ – Trưởng khu Anh Dũng, phường Tiên Cát chia sẻ, khoảng cuối tháng 6/2015, công ty này còn xả thải thứ nước màu đỏ đục tràn vào nhà dân gây nhiều thiệt hại khó có thể lường trước.
"Để bịt miệng người dân, tôi được biết công ty đã trả cho bà Mỵ - một trong số các hộ dân bị nước thải tràn vào nhà - 10 triệu đồng", ông Huệ tiết lộ.
| |
Xe ô tô chở đất không che đậy vào công ty CP CMC tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Bùi Xuân Thăng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần CMC thừa nhận, năm 2015 có xảy ra sự cố môi trường, công ty đã chi trả cho bà Mỵ 10 triệu đồng để khắc phục. Ông Thăng cũng thừa nhận việc các xe ô tô vận chuyển đất cho công ty làm rơi vãi ra đường là có thật.
"Toàn xe ô tô to mấy chục tấn chở đất cho công ty, có xe che đậy bạt có xe không che đậy nên mới vậy”, ông Thăng trần tình.
| |
Biên bản làm việc thể hiện việc Công ty cổ phần CMC chi trả 10 triệu đồng cho bà Lưu Thị Mỵ
Theo lý giải của vị đại diện công ty này, các xe ô tô chở đất vào công ty thường dính be bét đất ở các lốp xe. Đến khi lưu thông trên đường, gặp trời mưa đất vữa ra, trời nắng xe lại nghiền nát đất vụn khiến bụi bay tứ tung.
Về việc này, ông Thăng khẳng định tới đây, Công ty sẽ giao cho phòng kế hoạch khi nhập đất yêu cầu phòng vật tư, đơn vị vận chuyển đất phải che đậy, nếu để rơi vãi đất ra đường sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.
Nói về việc bãi tập kết đất của công ty này chất đống, nhưng không có mái che gây bụi bẩn, ông Bùi Xuân Thăng cho biết: “Đúng là bãi đất của công ty không có mái che, khi trời nắng sẽ phát tán bụi đất ảnh hưởng đến người dân, việc này công ty phải khắc phục. Tới đây công ty sẽ đậy bạt hoặc phun nước lên bề mặt để giảm thiểu bụi bẩn”.
| |
Xe ô tô chở đất không che đậy vào công ty CP CMC tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì
| |
Đất rơi vãi ra đường gây bụi bẩn
Giới chức địa phương làm ngơ cho CMC làm bậy?
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Tiên Cát (TP Việt Trì – Phú Thọ) thừa nhận bãi đất của công ty CMC chất cao quá tường rào, khi gió tạt bụi đất ra ngoài khu dân cư, khi trời mưa thì chảy tràn đất ra đường…
"Dân kêu lắm, nó làm bẩn thỉu; còn việc xe ô tô chở đất vào công ty CMC làm rơi vãi đất ra đường gây bụi bẩn là có thật”, ông Quang nhấn mạnh.
| |
Bãi đất to cao như đồi núi của công ty cổ phần CMC không mái che gây bụi mù khi có nắng gió
Thế nhưng, khi phóng viên hỏi về tiến trình xử lý sự việc này, ông Quang cho hay, trước đây, tháng 7/2015 cử tri có ý kiến đề nghị kiểm tra việc ô nhiễm do nước thải, khí thải của công ty cổ phần CMC.
"Không hiểu sao từ năm 2015 đến nay không có ý kiến nữa nên chúng tôi chưa giải quyết gì cả", ông Quang nói.
|
Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Tiên Cát, TP Việt Trì làm việc với PV
Tuy nhiên, khi PV đưa ra văn bản số 179/CV-UBND ngày 17/9/2015 của UBND phường Tiên Cát do chính ông Quang ký về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan tới sự việc trên, Phó Chủ tịch UBND phường Tiên Cát Nguyễn Văn Quang cười trừ.
Ông Quang lại giải thích: “Trước đây, họ phản ánh nhiều về ô nhiễm môi trường do công ty CMC gây ra…sau này, theo mình nghĩ có lẽ người dân nghĩ có ý kiến nhiều cũng thế, chẳng mấy người quan tâm, không được giải quyết nên người dân không phản ánh nữa. Đến nay, phường cũng chưa nhận được văn bản trả lời, giải quyết của Thành phố và của Tỉnh theo báo cáo đề nghị này”.
Với quan điểm "ý kiến nhiều cũng thế, chẳng mấy người quan tâm" của vị Phó Chủ tịch phường nêu trên, liệu người dân nơi đây lấy đâu ra cơ sở để tin rằng sự việc đã được lãnh đạo địa phương báo cáo lên các cấp?
| |
| |
Văn bản số 179/CV-UBND ngày 17/9/2015 của UBND phường Tiên Cát, TP Việt Trì
Không chỉ UBND phường "phủi" trách nhiệm, ngay đến HĐND phường cũng đá bóng trách nhiệm và chẳng ai chịu báo cáo lên các cấp có thẩm quyền khác.
Ông Nguyễn Văn Đán – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tiên Cát thừa nhận: “Việc này vượt quá thẩm quyền của Phường, cần báo cáo lên cấp trên. Thế nhưng, hôm vừa rồi họp Ủy ban phường báo cáo chỉ gửi lên cấp trên cho xong… Đúng là Ủy ban phường cũng chưa tích cực trong việc này”.
| |
Ông Đán thông tin thêm, chính quyền địa phương ai cũng biết thực trạng trên, nhưng đều "đứng ngoài cuộc".
“Gần đây nhất giao ban hàng tháng giữa Đảng Ủy với Chính quyền, các ông Bí thư Chi bộ, trưởng khu dân cư có ý kiến về hiện tượng công ty CMC gây ô nhiễm, khí thải và bụi thải ra vào ban đêm từ khoảng 3h đến 5h sáng, nhưng...", ông Đán khẳng định.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Minh Sơn