07:18 | 20/07/2018
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air và ông Kevin McAllister - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Boeing đã cùng ký kết hợp đồng này tại tại triển lãm hàng không thế giới Farnborough Airshow 2018 được tổ chức tại Anh, ngày 18/7 vừa qua.
|
Ông Kevin McAllister và bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ ký kết hợp đồng trị giá 13 tỷ USD.
Được biết, 100 100 máy bay B737 MAX của Boeing sẽ được chuyển giao cho Vietjet Air trong vòng 4 năm (2022 -2025). Trong số này, 80 máy bay là 737 MAX 10 - phiên bản lớn nhất của dòng sản phẩm bán chạy nhất 737 của Boeing - và 20 máy bay là mẫu 737 MAX 8 chuẩn.
Vietjet cho biết, đơn hàng mới này sẽ phục vụ cho kế hoạch phát triển liên minh hàng không của hãng trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đảm bảo đội bay mới của hãng đồng bộ, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu cho tới năm 2025.
Được biết, Vietjet Air đã nhiều lần mua máy bay số lượng lớn từ các nhà sản xuất uy tín. Trước đó, từ năm 2014, Vietjet Air cũng thỏa thuận mua và thuê tổng cộng 100 máy bay A320 và A321 (trị giá 9,1 tỷ USD) từ hãng máy bay Airbus. Đến giữa năm 2015, hãng này tiếp tục ký mua thêm 6 máy bay A321 (trị giá 682 triệu USD).
Ngoài ra, năm 2016, hãng cũng ký hợp đồng mua 100 máy bay B737 Max 200 từ Boeing, tổng trị giá 11,3 tỷ USD, kèm theo đó là hợp đồng 3 tỷ USD đặt mua động cơ máy bay từ Tập đoàn United Technologies Corp.
Như vậy, nếu các hợp đồng nêu trên được thực hiện đầy đủ, đến năm 2025, đội bay của Vietjet sẽ gồm hơn 300 chiếc, vượt hẳn các hãng hàng không trong nước về số lượng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, Vietjet đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 50.970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.806 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20,49% và 9,49% so với kết quả thực hiện năm 2017. Đồng thời duy trì việc trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 50%.
|
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018 Vietjet Air
Để đạt được những kết quả đã đề ra, năm 2018, Vietjet dự kiến sẽ khai thác 66 tàu bay với hơn 120.000 chuyến, vận chuyển hơn 24,1 triệu hành khách. Đồng thời lên kế hoạch mở rộng thị trường cả chiều rộng và chiều sâu, nâng tổng số đường bay lên 100, bao gồm 39 đường bay nội địa và 61 đường bay quốc tế.
Bên cạnh đó, Vietjet cũng sẽ tập trung mở rộng mạng bay quốc tế, mở rộng đường bay tới các nước khu vực Bắc Á và Đông Nam Á, tiếp tục mở rộng hợp tác liên danh hay hợp tác interline với các hãng hàng không có các đường bay đi Châu Âu, Châu Mỹ; nghiên cứu khả thị thị trường Úc, khai thác các thị trường mới như Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ.
Đối với thị trường nội địa, Vietjet sẽ mở rộng mạng lưới phát triển đường bay từ các căn cứ chiến lược như Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Lạt.
Ánh Phượng (T/h)
Theo Báo Thời Đại