13:48 | 02/04/2018
Đó là nội dung vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành tại Văn bản số 1267/UBND-ĐT về tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, đối với các chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng trên địa bàn thì UBND TP. Hà Nội yêu cầu khẩn trương sửa chữa các tòa nhà, căn hộ, khu sinh hoạt công cộng, hệ thống điện, nước, cầu thang máy, phòng cháy chữa cháy, thoát nước bị hư hỏng, xuống cấp. Bố trí phòng sinh hoạt cộng đồng cho cư dân làm nơi sinh hoạt, hội họp.
|
Công Văn về tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng trên địa bàn TP.HN.
Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa cư dân với chủ đầu tư tại nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục diễn ra gay gắt. Việc các cư dân căng băng-rôn, khẩu hiệu, phong tỏa tầng hầm ra vào tòa nhà, lập các diễn đàn trên mạng internet, gửi đơn thư đến các cấp chính quyền, tập trung phản đối chủ đầu tư… để đòi quyền lợi, xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố.
Mâu thuẫn chính giữa các cư dân và chủ đầu tư vẫn xoay quanh việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì tòa nhà, chậm trễ thành lập ban quản trị, chất lượng dịch vụ không tương xứng với mức phí, cách tính diện tích căn hộ, việc sử dụng, khai thác diện tích chung, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, các tiện ích tòa nhà, hệ thống phòng cháy, chữa cháy không bảo đảm yêu cầu, hệ thống hạ tầng khu đô thị không đồng bộ…Cụ thể mới đây, hàng trăm khách hàng tập trung trước dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy để phản ánh về tình trạng chậm tiến độ bàn giao căn hộ cũng như "tự ý" tăng diện tích các căn hộ lên hàng chục mét vuông và ép khách hàng phải thanh toán thêm tiền.
Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ để bán và cho thuê Discovery Complex 302 Cầu Giấy do CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy (một công ty thành viên của Kinh Đô TCI Group làm chủ đầu tư), được mở bán cách đây 5 năm. Chủ đầu tư cam kết giao nhà chậm nhất cho người mua vào quý IV-2016, nhưng phải đến tháng 3-2016 mới hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng.
|
Dân xuống đường đòi lối đi tại dự án Home City.
Một dự án khác cũng làm vỡ mộng của hàng nghìn cư dân khi về ở là Home City do Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính (thuộc Văn Phú Invest) làm chủ đầu tư. Mua nhà có lối đi, được chủ đầu tư ghi rõ trên giấy tờ là 177 Trung Kính, nhưng khi nhận nhà xong thì ngay lập tức lối đi bị bịt, cư dân phải đi theo đường Nguyễn Chánh không một lời giải thích.
Cực chẳng đã, nhiều ngày liền, cư dân sinh sống tại đây đã xuống đường đòi lối đi. Hàng trăm chiếc ô tô của cư dân đã dồn ứ tại cổng chính trên đường Trung Kính do chủ đầu tư khóa cổng, khiến tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài.
Hoặc như mới đây tại dự án An Bình City do Tập đoàn Geleximco làm chủ đàu tư, mối quan hệ giữa khách hàng và chủ đầu tư cũng căng thẳng kéo dài liên quan đến cách tính diện tích căn hộ. Theo đó, việc thiếu hụt diện tích căn hộ, nhưng không được khấu trừ, khiến tranh chấp kéo dài vì nhiều khách hàng cho rằng, doanh nghiệp có thể đút túi hàng trăm tỷ đồng.
Với quy định mới của UBND TP. Hà Nội, các doanh nghiệp có dự án tranh chấp kể trên rất có thể sẽ không tiếp tục được chính quyền thành phố chấp nhận cấp đất đầu tư dự án mới trong thời gian tới...
Thúy Hiền
Theo Báo Thời Đại