06:10 | 29/11/2017
Trong số những ngân hàng TMCP "thấp bé nhẹ cân" phải kể đến Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Theo BCTC hợp nhất quý III năm 2017, NCB đạt doanh thu 1.055 tỷ đồng. Tuy có "nhỉnh" hơn chút ít so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn lẹt đẹt ở mức 1,4 tỷ đồng.
Doanh thu cùng lợi nhuận khá khiêm tốn nhưng khối nợ xấu của NCB lại chất cao như núi. Theo đó, tổng nợ xấu của NCB trong 9 tháng đầu năm 2017 đã lên tới 677 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng mất vốn là 286 tỷ đồng.
|
Cùng chung cảnh ngộ với NCB còn có Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank). Với doanh thu quý III đạt 2.238 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại vỏn vẹn có 48,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng nợ xấu của Eximbank tính từ đầu năm 2017 đến hết quý 3 lên tới 2.348 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần một nửa với 1.093 tỷ đồng.
Với doanh thu quý III năm 2017 chỉ đạt 745 tỷ đồng cùng lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng, Kiên Long Bank cũng không nằm ngoài Top những ngân hàng TMCP "thấp bé nhẹ cân". Tổng nợ xấu của ngân hàng này trong 9 tháng đầu năm ở mức 202 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 70% với 142 tỷ đồng.
|
Một cái tên khác được nhắc tới là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPbank). Quý III năm 2017, TPBank đạt doanh thu 1.952 tỷ đồng cùng lợi nhuận sau thuế 234 tỷ đồng. Tuy lợi nhuận có khả quan hơn một số ngân hàng TMCP kể trên, song núi nợ xấu của TPBank cũng không thua kém với 818 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn là 192 tỷ đồng.
Phương Anh
Theo Báo Thời đại