11:03 | 10/10/2017
|
Một dự án lớn tại Đà Nẵng đang được chủ đầu tư cấp tạp hoàn thiện để phục vụ Hội nghị APEC.
Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đà Nẵng đón khoảng 3,2 triệu lượt du khách tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016.
Trước đó, trong năm 2016, Đà Nẵng đón 5,5 triệu lượt du khách, tăng 17% so với năm 2015.
Việc ngành du lịch và khách du lịch đến Đà Nẵng liên tục tăng trưởng 2 con số, đã tạo ra làn sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Từ đó khiến thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng phát triển bùng nổ cả về nguồn cung lẫn giá bán.
Báo cáo thị trường bất đống sản Đà Nẵng Quý4/2016 của Savills cho thấy, dù nhu cầu thị trường lớn, nhưng nguồn cung căn hộ nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng lại không nhiều.
Cụ thể, trong Quý 4/2016 thị trường căn hộ nghỉ dưỡng Đà Nẵng có tổng nguồn cung khoảng 3.900 căn. Tuy nhiên báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng chỉ có 1 dự án căn hộ nghỉ dưỡng gia nhập thị trường, với tổng nguồn cung tăng 3% theo năm.
Theo Savills, tỷ lệ hấp thụ căn hộ nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cũng rất cao, đạt khoảng 70%.
Trong khi nguồn cung căn hộ nghỉ dưỡng thấp (nếu so với đô thị du lịch ven biển Nha Trang), thì nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng lại rất lớn.
Cụ thể trong Quý 4/2016, Đà Nẵng đón nhận 774 sản phẩn biệt thự nghỉ dưỡng từ 14 dự án. Trong 6 tháng đầu năm 2017, nguồn cung thị trường đạt 801 sản phẩm.
|
Tỷ suất lợi nhuận lớn, đất nền dự án tại Đà Nẵng có tỷ lệ hấp thụ cao. Tuy nhiên, không ít dự án thiếu hạ tầng, có tiến độ khó đảm bảo cũng được chào bán hiện nay, có thể khiến nhà đầu tư ăn "trái đắng" trong tương lai không xa.
Việc các dự án này được nhiều nhà đầu tư rót tiền có thể chưa gây ra hệ quả cho thị trường lẫn nhà đầu tư. Nhưng về lâu dài, khi giá tiếp tục tăng, nhưng dự án không tiếp tục được triển khai có thể khiến nhiều nhà đầu tư phải trả giá, vì không thể tiếp tục “truyền lửa” cho ai.
Thái Bình
Theo Báo Thời Đại