09:44 | 04/10/2017
|
VIDC từng chi nhiều chục tỷ đồng để tháo dỡ cả trăm nền móng nhà liền kề, biệt thự giai đoạn 1 của dự án vì hiện tượng lún, nứt cách đây 5 năm. Ảnh Trọng Tuyến
Năm 2011, sau khi đã triển khai hơn 100 móng công trình nhà liền kề giai đoạn 1 (còn được gọi là tiểu khu Nadyne Gardens), dự án Park City bất ngờ “đắp chiếu” vì thị trường bất động sản gặp khó khăn.
Sau khoảng 1 năm bị dừng thi công, khách hàng phát hiện hiện tượng móng công trình bị lún nứt, đã dẫn tới làn sóng khiếu nại đòi rút vốn khỏi dự án này.
Tuy nhiên, sau khi Công ty Perdana Parkcity (S) Pte (Malaysia) mua lại cổ phần của Vinaconex Hoàng Thành trong liên doanh VIDC và làm chủ toàn bộ dự án Park City Hà Nội, VIDC đã cam kết tháo dỡ toàn bộ móng công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án Park City để xây mới. Chi phí cho việc tháo dỡ móng công trình tiêu tốn nhiều chục tỷ đồng cho thấy Công ty Perdana Parkcity (S) Pte thật sự muốn xây dựng uy tín bằng chất lượng công trình và muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Sự nỗ lực của chủ đầu tư đã khiến các khách hàng không tiếp tục đòi rút vốn, mà tiếp tục thực hiện hợp đồng mua nhà của doanh nghiệp.
Đầu năm 2015, VIDC chính thức khánh thành tiểu khu Nadyne Gardens và công bố triển khai giai đoạn 2 của dự án với tên gọi Evelyne Gardens, với 18 biệt thự song lập và 147 nhà liền kề.
Việc dự án Park City được tiếp tục triển khai bởi một tập đoàn nước ngoài, lại thể hiện trách nhiệm rất cao trong vấn đề đảm bảo chất lượng công trình, khiến giai đoạn 2 của dự án Park City tiếp tục được thị trường đón nhận, bất chấp thị trường đất nền vẫn gặp nhiều khó khăn.
Sau khoảng 2 năm triển khai giai đoạn 2 của dự án, mới đây, VIDC đã chính thức bàn giao nhà tại tiểu khu Evelyne Gardens cho khách hàng.
Thế nhưng, chỉ vừa bàn giao nhà không lâu, khách hàng mua nhà tại dự án Park City đã phản ánh tình trạng nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Các vết nứt xuất hiện nhiều đến nỗi, có khách hàng đã kiến nghị chủ đầu tư đổi sang một căn hộ khác.
|
VIDC có dám tháo dỡ biệt thự đã hoàn thiện vì hiện tượng "nứt nghiêm trọng" khắp nơi để bảo vệ uy tín thương hiệu như đã làm trước đây?
Cụ thể, theo phản ánh trên nhiều ấn phẩm báo chí mới đây, bà Trịnh Thị Phương Loan, sau khi nhận bàn giao căn hộ 11 tỷ tại khu đô thị Park City Hà Nội đã tá hỏa vì phát hiện nhiều vết nứt trong ngôi nhà mới được chủ đầu tư bàn giao.
Lo ngại nhà được xây dựng với chất lượng kém và những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều có thể gây nguy hiểm khi chuyển về sinh sống, bà Loan đã kiến nghị chủ đầu tư được đổi sang một căn hộ khác có chất lượng thi công tốt hơn, có giá trị tương đương. Tuy nhiên, yêu cầu đổi nhà của bà Loan vẫn chưa được chấp thuận.
Trả lời báo chí mới đây, một đại diện phát ngôn của VIDC đổ lỗi tác nhân gây ra những vết nứt tại căn nhà 6/2 của bà Loan là do căn nhà 5/2 bên cạnh sửa chữa gây ra. Đồng thời cho biết những vết nứt “nghiêm trọng” xuất hiện nhiều nơi tại nhà bà Loan không làm ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà.
Ngay cả yêu cầu đổi nhà, phía đại diện VIDC cũng cho rằng không hợp lý, do hợp đồng không quy định điều khoản này.
Việc cứng rắn trong việc xử lý khiếu nại của khách hàng, kể cả khiếu nại liên quan đến chất lượng công trình cho thấy VIDC, mà đứng sau là Công ty Perdana Parkcity (S) Pte không dễ dám làm một việc, như 4 năm trước đó công ty này đã làm là tháo dỡ toàn bộ phần móng của hơn 100 công trình để khẳng định uy tín của doanh nghiệp.
Việc chưa thật sự coi trọng quyền lợi của khách hàng, cùng với sự cố nhà bị nứt khắp nơi sau bàn giao, một lần nữa thách thức đối với uy tín mà VIDC, do Perdana Parkcity (S) Pte đứng sau, đã cố gắng xây dựng trong suốt 5 năm qua.
Báo Thời Đại sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc đến bạn đọc ở số báo tiếp theo!
Thái Bình
Theo Báo Thời Đại