Nga đổi xe tăng T-72 hiện đại lấy 30 "ông lão" T-34: Bất ngờ về mục đích của đôi bên

11:11 | 09/01/2019

Hãng thông tấn TASS vừa đưa tin, 30 chiếc xe tăng T-34 đã về tới Nga sau chuyến hành trình dài hàng nghìn km trên biển từ khu vực Đông Nam Á.

TASS cho hay, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật - quân sự, Bộ Quốc phòng Lào đã bàn giao đầy đủ 30 xe tăng T-34 cho Quân đội Nga.

Cơ quan báo chí BQP Liên bang Nga lưu ý rằng, các trang thiết bị này "cho tới gần đây vẫn phục vụ trong Quân đội Lào".

"Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới Lào hồi tháng 1 năm ngoái, thỏa thuận về việc Lào chuyển giao lại các xe tăng T-34 cho Nga đã được ký kết", cơ quan báo chí BQP Nga cho hay.

Sau khi xuống tàu, các xe tăng này sẽ chuyển đến TP Naro-Fominsk, tỉnh Moscow và sẽ được dùng cho các bảo tàng, phục vụ làm phim và tham gia diễu hành mừng chiến thắng phát xít ở Nga.

Đáng chú ý, theo mạng Bmpd, các xe tăng T-34 của Lào không phải xuất xứ từ Liên Xô (cũ) mà là do phiên bản do Tiệp Khắc sản xuất từ giữa những năm 1950.

nga doi xe tang t 72 hien dai lay 30 ong lao t 34 bat ngo ve muc dich cua doi ben

Xe tăng T-34-85 của Lào.

Đáng tiếc, TASS lại không công bố điều quan trọng nhất là vì sao mà phía Lào lại có quyết định bất ngờ là việc chuyển giao hàng chục chiếc T-34 lại cho Quân đội Nga sử dụng? Họ chuyển giao miễn phí cho tặng hay là Moscow mua lại?

  • F-15 Israel gặp khẩn nguy, không phải do tên lửa Syria bắn: Mất lực lượng trong nhiều tuần

  • Chuyện làm phim về Khmer Đỏ: Hãy để những hình ảnh khủng khiếp này nói lên sự thật

  • Giải phóng Ko Kong – trận đổ bộ lớn nhất lịch sử Hải quân Việt Nam: Không có trong sách tác chiến

Bởi như thông tin từ BQP Nga tiết lộ, tới thời điểm hiện tại các xe tăng T-34 vẫn hoạt động sẵn sàng chiến đấu trong quân đội Lào.

Gần đây, kênh truyền hình Nga còn thực hiện một chương trình phóng sự về hoạt động của xe tăng T-34 ở Lào.

Việc gửi lại nước Nga 30 chiếc T-34 rõ ràng sẽ tạo ra "lỗ hổng" trong lực lượng tăng thiết giáp Quân đội Lào.

Mặc dù Lào hiện còn các loại tăng T-54 hay PT-76 nhưng số lượng không nhiều, ước lượng chỉ khoảng vài chục chiếc.

Nhiều khả năng Lào tặng Nga 30 xe tăng T-34 như là một hành động thiện chí nhằm thặt chắt mối quan hệ giữa hai nước hơn là đổi lấy xe tăng T-72B1 bởi lẽ giá trị của toàn bộ số xe T-34 kể trên không đủ để mua 1 chiếc "Đại bàng trắng".

Xe tăng T-34-85 trong QĐND Lào.

Thanh Hà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-doi-xe-tang-t-72-hien-dai-lay-30-ong-lao-t-34-bat-ngo-ve-muc-dich-cua-doi-ben-35413.html

In bài viết