12:33 | 30/09/2018
Theo ghi nhận, đoạn đường sạt lở nghiêm trọng nhất đi qua thôn Măng Lin, P.7 (TP Đà Lạt) gần ngã 3 nối vào tuyến đường thủy điện Ankoret và hồ Đan kia –suối Vàng.
![]() |
Tại điểm sạt lở, một lượng lớn đất đá bị rơi xuống vực khiến đoạn đường trở nên rất nguy hiểm
Tại hiện trường, đường sạt lở nằm phía ta luy âm, có chiều dài hơn 20m, hở hàm ếch và ăn sâu hơn một nửa vào nền đường, đất xói lở tạo ra khoảng sâu 20 m phía dưới thung lũng.
Theo ông Sơn, nguyên nhân khi làm tuyến đường này, đơn vị thi công trước đây không xây dựng mương thoát nước phía hạ lưu, dẫn đến xói lở đất làm sập luôn cống dẫn nước .
Thời gian gần đây, trời Đà Lạt mưa liên tục nên lượng nước đổ về đây quá nhiều khiến tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn.
![]() |
Các phương tiện vẫn di chuyển qua đây mỗi ngày bất chấp nguy hiểm
Theo tính toán, để khắc phục sạt lở, cần trên 1500m3 đất cát để lấp phần đường và taluy bị sạt lở tại thôn Măng Lin, đồng thời xây mới hệ thống mương thoát nước phía hạ lưu. Để hoàn thành việc khắc phục sự cố này cần ít nhất 1 tháng.
Quân Bảo