Nga bao vây ngoài khơi Syria, lùa "gà bay" Tomahawk Mỹ vào tử địa để PK Syria diệt dễ?

11:36 | 05/09/2018

Ngay trước khi Mỹ và đồng minh tấn công Damascus bằng tên lửa hôm 14/04, Hải quân Nga cũng tập trận ở ngoài khơi Syria, chặn cả dải ven biển, không cho bất cứ vật thể nào lọt qua.

Nga tập trận rầm rộ, dằn mặt Mỹ-NATO

Chỉ trong mấy ngày qua, trước nguy cơ Mỹ và đồng minh có thể tấn công Syria một lần nữa dựa trên cái cớ là Damascus sử dụng vũ khí hóa học, ngoại giao Nga - Mỹ liên tục có những phát biểu cứng rắn, đanh thép, nhất là Nga.

Không những vậy, cả Nga và Mỹ đều chủ động điều chuyển binh lực tới khu vực Trung Đông, trong đó Mỹ tăng cường lực lượng không quân, hải quân vào Địa Trung Hải, Nga thì cũng tiến hành đáp trả bằng một cuộc tập trận quân binh chủng hợp thành ở khu vực này với sự tham gia của Hải quân và Không quân Nga.

Đây là lần tập trận ở hải ngoại có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải với sự tham gia của ít nhất 26 tàu chiến (có 2 tàu ngầm), tàu đổ bộ và tàu đảm bảo hậu cần kỹ thuật được điều động từ (Hạm đội Biển Bắc, Hạm đội Biển Đen, Đội tàu Caspian) cùng hàng chục máy bay chiến đấu các loại.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Trên không phận quốc tế, các nhiệm vụ huấn luyện sẽ được tiến hành với sự tham gia của khoảng 30 máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay ném bom - mang tên lửa chiến lược Tu-160, các máy bay săn ngầm IL-38 và Tu-142K, tiêm kích Su-33 và Su-30SM của không quân hải quân".

nga bao vay ngoai khoi syria lua ga bay tomahawk my vao tu dia de pk syria diet de

Danh sách chưa đầy đủ các tàu chiến Nga tham gia tập trận ngoài khơi Syria.

nga bao vay ngoai khoi syria lua ga bay tomahawk my vao tu dia de pk syria diet de

Thông báo cấm bay của Nga khi diễn ra cuộc tập trận trên biển Địa Trung hải.

Cuộc tập trận quy mô lớn này của Nga được cho là động thái dằn mặt Mỹ-NATO, buộc những cái đầu nóng phải cân nhắc rất kỹ trước khi tiến hành các hành động phiêu lưu quân sự chống lại Syria dựa trên cái cớ là đáp trả việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Nga lùa "gà bay" Tomahawk Mỹ vào tử địa để PK Syria thịt dễ?

Còn nhớ, ngay trước khi Mỹ và đồng minh tấn công Damascus bằng tên lửa hôm 14/04, Hải quân Nga cũng tập trận ở ngoài khơi Syria.

Các tàu chiến Nga đã chốt chặn cả dải ven biển phía Tây, ngăn không cho bất cứ vật thể nào lọt qua, buộc Mỹ-Anh-Pháp phải chọn hướng tấn công khác và bị sập bẫy.

Mặc dù không thể ngăn Liên quân phát động đòn tập kích bởi trước đó Tổng thống Trump đã tuyên bố "sẽ có quyết định quan trọng" nhưng rõ ràng, cuộc tập trận của Hải quân Nga đã lùa hầu hết tên lửa "mới, đẹp và thông minh" của Mỹ và liên quân phải phóng đi từ Biển Đỏ, tức là từ phía Nam lên.

nga bao vay ngoai khoi syria lua ga bay tomahawk my vao tu dia de pk syria diet de

Hướng tấn công từ Biển Đỏ của tên lửa Mỹ vào Syria hôm 14/04/2018.

Và lập tức tên lửa liên quân đã rơi vào thế trận "thiên la địa võng" giăng sẵn của phòng không Syria. Hậu quả là có nhiều Tomahawk cùng các loại tên lửa hiện đại khác bị bắn hạ, thậm chí bị bắt sống. Mỹ-Anh-Pháp đã tự tay "dâng" bảo bối "mới, đẹp và thông minh" gần như còn nguyên cho Nga.

Chắc chắn, các chuyên gia của Moscow sẽ tìm cách khám phá cho bằng hết các bí mật về công nghệ có trong món quà "từ trên trời rơi xuống" này.

Mặc dù còn nhiều tranh cãi về số lượng tên lửa hành trình của Mỹ và liên quân bị phòng không Syria thực sự bắn hạ (theo BQP Nga công bố sơ bộ là 71 trong tổng số 103 quả, sau rút xuống còn 46 hoặc 56/103) nhưng có thể thấy hiệu suất chiến đấu của tên lửa Syria khá cao.

Kết quả "như trong mơ" và dường như "chỉ có trong sách giáo khoa" này của phòng không Syria cho thấy thế trận canh trời của họ đã phát huy hiệu quả tốt, mật độ hỏa lực tập trung về hướng chủ yếu từ phía Nam lên do phía Tây (từ biển Địa Trung Hải) đã có Nga chốt chặn.

Có chuyên gia đã bình luận rằng sau trận đối đầu nảy lửa hôm 14/04/2018, Nga-Syria đã gửi "giấy báo tử" cho Tomahawk và rằng "sứ giả chiến tranh" đã mất thiêng, bị phòng không Syria bắn hạ "dễ như làm thịt gà".

nga bao vay ngoai khoi syria lua ga bay tomahawk my vao tu dia de pk syria diet de

Các vị trí mà Nga thông báo là sẽ tiến hành bắn đạn thật trên biển Địa Trung Hải.

nga bao vay ngoai khoi syria lua ga bay tomahawk my vao tu dia de pk syria diet de

Các vị trí mà Nga thông báo là sẽ tiến hành bắn đạn thật trên biển Địa Trung Hải.

  • Tấn công Syria – Mỹ phải suy nghĩ 2 lần: Leo thang càng cao, ngã càng đau!

  • Chiến đấu cơ Israel vượt biên "truy sát" quân Iran sang tận Iraq: Nói là làm!

  • Hải quân Nga ra oai ngoài khơi biển Syria: Tên lửa bay tới tấp nhiều nhất trong lịch sử

Trong ít ngày qua, truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin từ Nga cho biết rất có thể trong thời gian tới, Mỹ và đồng minh có thể sẽ lại phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Syria vẫn với chiêu bài "Damascus sử dụng vũ khí hóa học".

Trước những động thái điều binh của Mỹ, Nga lập tức ra tay, tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử Quân đội Nga ở hải ngoại.

Hiện nay, máy bay chiến đấu và tàu chiến Nga đang tập trận thực binh và có bắn đạn thật ngoài khơi Syria, nhưng thực chất là gần như bao trọn toàn bộ biển Địa Trung Hải.

Phải chăng một lần nữa, Nga đã ra đòn phủ đầu bằng việc cho các tàu chiến đang chốt chặn toàn bộ phía Tây, ngăn không cho tên lửa của Mỹ và liên quân bay qua khu vực này một khi họ phát động đợt tập kích tấn công Syria.

Phải chăng cũng như hồi tháng 4, Nga giúp "lùa gà bay Tomahawk" vào tử địa để phòng không Syria "làm thịt" dễ?

Bình Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-bao-vay-ngoai-khoi-syria-lua-ga-bay-tomahawk-my-vao-tu-dia-de-pk-syria-diet-de-31997.html

In bài viết