Nắng nóng hơn 40 độ C, người dân Hà Nội chật vật tránh nắng từ sáng sớm

11:51 | 01/07/2018

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, đỉnh điểm nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến hơn 40 độ C vào ban ngày, nhiều người dân vẫn phải ra đường, ai cũng bịt kín mít, tìm mọi cách, mọi đồ dùng cá nhân để tránh nắng nóng. Nắng nóng và nền nhiệt độ cao gây không ít khó khăn cho đời sống sinh hoạt của

Những ngày đầu tháng 7, nắng nóng đỉnh điểm tiếp tục diễn ra với nền nhiệt độ trung bình gần 40 độ C, nhưng ở ngoài đường nhiệt độ có lúc cao vượt qua 40 độ C, gây nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người dân. Ngay từ sáng sớm, nắng đã gắt, nhiều người ra đường cảm nhận được không khí ngột ngạt, phải chật vật để chống lại ánh nắng chói chang.

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Những ngày này vào buổi trưa các phương tiện ít ra ngoài đường hơn, còn những người phải di chuyển thì chọn cho mình những bộ trang phục kín mít để tránh nắng

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Những bộ trang phục "Ninja" kéo dài từ đầu tới chân để tránh nắng toàn diện

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Dân công sở buổi trưa thay vì đi bộ ngoài đường để chọn quán ăn trưa, giờ đây sẽ di chuyển bằng taxi để tránh những đoạn đường nắng nóng

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Chiếc mũ bảo hiểm không che được ánh nắng vào gáy, nhiều người chọn phương án kéo áo lên đầu để tránh nắng

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Áo dài tay, ô, mũ rộng vành, khẩu trang là những đồ dùng thiết yếu trong những ngày nắng nóng

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Những chiếc khăn to để chống nắng, nhiều người còn dùng cả khăn mặt để làm khẩu trang, khăn mặt dài sẽ che được hết cổ và sau gáy

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Với những người vội không mang theo đồ tránh nắng thì mọi thứ trong tay đều có thể được sử dụng là đồ tránh nắng

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Với những người lao động, bán hàng rong, những bóng cây là những lựa chọn tốt nhất để tránh nắng, nhiều người còn gắn cả chiếc ô to lên xe hàng của mình

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Mành che nắng, nhưng vẫn không đủ để che, nhân viên trong cửa hàng phải "huy động" thêm chiếc ô để tránh ánh nắng hắt vào

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Mặc đồ kín mít sẽ là những hành động đầu tiên khi bạn ra khỏi nhà

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Do nắng nóng, nhiều quán cafe vỉa hè vắng bóng khách ngồi

nang nong hon 40 do c nguoi dan ha noi chat vat tranh nang tu sang som

Nhiều nhà cho dù có dàn cây ngay trước hiên, nhưng vẫn sẵn sàng lắp thêm hệ thống phun sương để làm dịu cái nóng

Thế Đại

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-nong-hon-40-do-c-nguoi-dan-ha-noi-chat-vat-tranh-nang-tu-sang-som-28517.html

In bài viết