09:52 | 21/07/2026
Theo Quyết định, UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối ngân sách địa phương, kết hợp nguồn kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.
Tỉnh Lai Châu phải quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bổ sung bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước cùng các quy định liên quan; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Kết quả sử dụng kinh phí được báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
![]() |
| Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu được huy động tìm kiếm 4 người mất tích sau trận lũ quét ở xã Mường Than ngày 19/7. (Ảnh: Fanpage Yêu lính không phải tính/Facebook) |
Cùng ngày, UBND tỉnh Lai Châu có báo cáo về tình hình thiên tai trên địa bàn và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 500 tỷ đồng, trong đó đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026.
Nguồn lực này dự kiến được ưu tiên hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư và ổn định đời sống; khẩn trương khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu. Tỉnh cũng đề xuất dành nguồn lực khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Theo UBND tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2026, thiên tai liên tiếp xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại ước tính khoảng 550 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 15 giờ ngày 20/7, riêng thiệt hại do đợt mưa lũ kéo dài được thống kê khoảng 270 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Than sáng 17/7 khiến 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại hoặc ảnh hưởng, trong đó 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn, 20 hộ có nhà ở hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trực tiếp trong vùng lũ quét phải di chuyển đến nơi an toàn.
Mưa lớn tại nhiều địa phương trong tỉnh những ngày qua cũng khiến 2 người bị thương, hơn 60 nhà dân bị sạt lở hoặc ảnh hưởng và phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 100 ha lúa và cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4H, 12, 32, 279 bị sạt lở trên diện rộng, gây ách tắc giao thông.
Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân tại các thôn, bản tham gia cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Các lực lượng đã hỗ trợ di dời khẩn cấp 1.686 người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
| Ngày 5/1/2026, Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 cho người dân tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì buổi lễ. |
| Trước thiệt hại do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất trong tháng 7/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và sinh kế. |
Nguyệt Anh