08:53 | 21/07/2026
Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 20-24/7, tập trung cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.
Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ kỹ thuật tỉnh Sê Kông được trao đổi nhiều chuyên đề như tổng quan về nông nghiệp thành phố Đà Nẵng; kỹ thuật sản xuất nấm; chăn nuôi an toàn sinh học; nuôi ong lấy mật; kỹ thuật trồng cây ăn quả; canh tác lúa và cây lương thực; nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
Bên cạnh các nội dung lý thuyết, đoàn cán bộ tỉnh Sê Kông sẽ tham quan, tìm hiểu thực tế tại một số mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình sản xuất nấm tại xã Bà Nà và mô hình kinh tế vườn, nông - lâm kết hợp tại xã Tiên Phước.
![]() |
| Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Báo Đà Nẵng) |
Thông qua chương trình, cán bộ kỹ thuật tỉnh Sê Kông có thêm cơ hội tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sản xuất và tham khảo các mô hình thực tiễn. Đây là cơ sở để các cán bộ nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện địa phương, hướng tới phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, khóa tập huấn là hoạt động cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa hai địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trước đó, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được thúc đẩy ở cấp chuyên ngành. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đã thăm, làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Trong khuôn khổ chương trình, VAAS và Viện Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc gia Lào (NAFRI) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU).
Biên bản ghi nhớ tạo cơ sở để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, chia sẻ thông tin khoa học, đồng thời phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển nông nghiệp của Việt Nam và Lào.
Kim Hảo (t/h)