Quy tập 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

08:50 | 19/07/2026

Đến 16 giờ ngày 18/7, sau 13 ngày khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng một số di vật. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai thận trọng, kết hợp tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và các phương pháp khoa học.
Phát hiện mộ tập thể, súng AK và nhiều di vật tại Đồng Nai
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Công viên Lê Thị Riêng

TTXVN dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng trong ngày 18/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Các hài cốt sau khi được xử lý theo đúng quy trình đã được đưa về quàn trang trọng tại khu tưởng niệm.

Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sỹ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: TTXVN)
Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo Quân đội nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động 5 đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 4 đội vừa hoàn thành nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026, gồm Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7; Đội K71 và K73 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh; Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Đồng Nai. Lực lượng còn lại là Đội K74, đơn vị mới được thành lập thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây thuộc nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Qua nghiên cứu ảnh lịch sử của Hãng thông tấn AP, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự cùng tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, lực lượng chức năng bước đầu xác định ngày 12/2/1968, chính quyền Sài Gòn cũ đã tổ chức chôn cất tập thể nhiều chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Từ các bức ảnh lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng đã đối chiếu từng mốc địa hình, dấu tích còn lưu lại với bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh và kết quả khảo sát thực địa. Các dữ liệu thu thập được cho thấy khu vực này có dấu hiệu tồn tại ít nhất 3 rãnh mộ tập thể.

Các đơn vị chuyên môn sử dụng radar xuyên đất, phương pháp đo điện trở suất và các kỹ thuật khảo sát địa vật lý để thăm dò khu vực nghi có mộ tập thể. Tham gia khảo sát có Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và Binh chủng Công binh. Sau 4 ngày khảo sát độc lập, các đơn vị chuyên môn cùng xác định hai khu vực có tín hiệu bất thường dưới lòng đất. Kết quả này được sử dụng làm cơ sở khoa học để lựa chọn vị trí đào thăm dò, thu hẹp phạm vi tìm kiếm và hạn chế tác động không cần thiết đến hiện trường.

Kết quả đào thăm dò bước đầu phát hiện một rãnh mộ dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy các bộ hài cốt, mẫu xương, những mảnh tăng võng bộ đội và nhiều di vật. Rãnh mộ này được nhận định là một trong ba rãnh mộ tập thể xuất hiện trong các bức ảnh lịch sử năm 1968.

Qua kiểm tra ban đầu, một bộ hài cốt được phát hiện có giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên, thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, từng tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Cơ quan chức năng đã tiếp cận người nhận là thân nhân và tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ xác minh.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai tại các khu vực đã khoanh vùng. Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, cho biết đơn vị thực hiện phương châm tìm kiếm đến đâu là bảo đảm sạch đến đó, không để sót hài cốt liệt sĩ tại vị trí nơi tìm kiếm.

Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp manh mối tìm kiếm liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp manh mối tìm kiếm liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất
Hai cựu binh Mỹ trên hành trình đưa liệt sĩ Việt Nam trở về Hai cựu binh Mỹ trên hành trình đưa liệt sĩ Việt Nam trở về

Phan Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quy-tap-100-bo-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-222991.html

In bài viết