08:53 | 19/07/2026
![]() |
| Hội nghị Ban Chấp hành, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 Hội hữu nghị Việt Nam - Đức. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác Đức, triển khai các hoạt động hòa bình, hữu nghị, thông tin đối ngoại, hỗ trợ cộng đồng và củng cố tổ chức Hội.
Trong công tác đối ngoại nhân dân, Hội duy trì liên hệ với Hội Đức - Việt, phối hợp xây dựng dự thảo văn bản hợp tác và hướng tới ký thỏa thuận giữa hai Hội trong năm 2026. Hội cũng phối hợp với Văn phòng Bang Hessen và các Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tại địa phương triển khai các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ máy lọc nước cho trường học tại khu vực khó khăn.
Hội triển khai dịch cuốn sách “Đất nước của những cánh đồng lúa: Việt Nam, Lào, Campuchia - Lịch sử và hiện tại” của GS. Guenter Giesenfeld, Chủ tịch Hội hữu nghị với Việt Nam của CHLB Đức (FG), phấn đấu hoàn thành việc xuất bản và phát hành tại Việt Nam trong năm 2026.
Trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Hội đã hoàn thành thiết kế và đưa trang thông tin điện tử của Hội vào sử dụng. Công tác xây dựng tổ chức cũng được triển khai với việc rà soát hoạt động của 16 chi hội; kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các địa phương, các Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tiếp tục chú trọng củng cố tổ chức, duy trì gặp gỡ, giao lưu giữa hội viên và triển khai các hoạt động kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Đức.
Công tác vận động các tổ chức phi chính phủ, cá nhân và doanh nghiệp Đức tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng được triển khai. Trong đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Văn phòng Bang Hessen trao 7 máy lọc nước cho các trường học khó khăn, vận động trao 12 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Hội cũng phối hợp với Sở Ngoại vụ xúc tiến xây dựng hồ sơ kết nghĩa với một địa phương của thành phố cảng Rostock (Đức).
![]() |
| Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội tập trung triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, trong đó ưu tiên hoàn tất các thủ tục để tiến tới ký thỏa thuận hợp tác với Hội Đức - Việt. Hội dự kiến tổ chức đoàn thăm, làm việc tại Đức vào tháng 10 và đón đoàn Hội Hữu nghị với Việt Nam của CHLB Đức sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 11.
Cùng với hoạt động trao đổi đoàn, Hội dự kiến tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại tại chỗ nhân dịp Quốc khánh hai nước, Giáng sinh và năm mới; thúc đẩy hoàn thiện, xuất bản cuốn sách của GS. Guenter Giesenfeld tại Việt Nam. Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu, củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức Nguyễn Toàn Thắng. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Toàn Thắng cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội trong 6 tháng cuối năm 2026 là tập trung chuẩn bị, tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác chuẩn bị cần được đẩy nhanh, trong đó chú trọng xây dựng Báo cáo chính trị với định hướng hoạt động của Hội trong 5 năm tới, phù hợp với những biến chuyển của tình hình quốc tế và yêu cầu mới đặt ra đối với quan hệ Việt Nam - Đức.
Bên cạnh đó, ông đề nghị tăng cường phối hợp giữa Hội Trung ương với các Hội địa phương và chi hội; duy trì các hoạt động gặp gỡ, giao lưu trực tiếp nhằm tăng sự gắn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Các Hội địa phương, chi hội cần chủ động cung cấp thông tin thường xuyên hơn để Hội Trung ương tổng hợp, đồng thời tạo nguồn nội dung cho trang thông tin điện tử của Hội.
Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy sự chung tay, đóng góp của các thành viên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai công việc. Ban Thư ký cần tiếp tục được củng cố theo hướng chuyên nghiệp hơn, bảo đảm tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin kịp thời, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Dịp này, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Quảng Trị, đoàn Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tổ chức nhiều hoạt động tri ân. Đoàn đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; đồng thời thăm, trao quà các gia đình người có công tiêu biểu.
*Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
| Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Đức dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức Nguyễn Toàn Thắng đại diện đoàn đại biểu ghi sổ tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Thủy. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Chàng trai dân tộc Mông lan tỏa văn hóa vùng cao, tấm gương giáo viên đổi mới sáng tạo trong giáo dục, thanh niên tận tâm với hoạt động thiện nguyện hay các chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống ma túy… là những câu chuyện tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026, khai mạc sáng 2/6 tại Hà Nội. |
| Chiều 11/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức Geza Andreas von Geyr nhân dịp ông thăm Việt Nam và đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Đức lần thứ 8. |
Đinh Hòa