Việt Nam - Hy Lạp thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả

08:18 | 18/07/2026

Chiều 17/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetritis đang thăm chính thức Việt Nam. Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hy Lạp ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.
Việt Nam thông tin về thành tựu sau 40 năm Đổi mới tới truyền thông Hy Lạp
ASEAN và bạn bè quốc tế chung tay vì trẻ em khó khăn tại Hy Lạp

Tại hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp. Mối quan hệ giữa hai nước được vun đắp trên nền tảng gắn bó khăng khít giữa nhân dân hai nước, trong đó Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) là một biểu tượng tiêu biểu của tình đoàn kết và hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Nhằm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là trong thời gian Hy Lạp đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026.

Hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng hợp tác tại những lĩnh vực còn nhiều dư địa như vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai nước sớm hoàn thành việc ký kết các văn kiện, thỏa thuận hợp tác, qua đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy giao thương trong các lĩnh vực vận tải biển, lao động, tránh đánh thuế hai lần.

Liên quan đến hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn những đánh giá tích cực của Hy Lạp đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu; đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo này. Đồng thời, Việt Nam mong muốn Hy Lạp vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh kế hoạch tổ chức đoàn doanh nghiệp Hy Lạp sang Việt Nam tìm hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư và khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để chuyến thăm đạt kết quả tốt đẹp.

Về phía Hy Lạp, Bộ trưởng Ngoại giao George Gerapetritis đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng George Gerapetritis khẳng định Hy Lạp sẵn sàng là cầu nối cho Việt Nam vào châu Âu, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong tổng thể chính sách của Hy Lạp đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối của Bộ Ngoại giao hai nước, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác và duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi, tham vấn.

Bộ trưởng George Gerapetritis cảm ơn Việt Nam đã mở cửa thị trường cho quả kiwi của Hy Lạp, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận nhằm tạo điều kiện để những mặt hàng tiêu biểu khác của Hy Lạp tiếp cận thị trường Việt Nam.

Phía Hy Lạp cũng khẳng định sẵn sàng thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước, ký kết các văn kiện hợp tác, triển khai đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh như hàng hải, cảng biển, khoa học - công nghệ; nghiên cứu mô hình liên doanh đóng tàu giữa hai nước.

Đồng thời, Hy Lạp nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này sinh sống, làm việc, qua đó phát huy vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ song phương.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN - EU, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam – Hy Lạp Tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam – Hy Lạp
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam thăm và làm việc tại đảo Rhodes - đảo lớn nhất trong quần đảo Dodecanese, nằm ở Đông Nam Biển Aegea, trong các ngày từ 4 đến 6/8.
Đại sứ quán Việt Nam ra khuyến cáo với công dân khi đi du lịch Hy Lạp Đại sứ quán Việt Nam ra khuyến cáo với công dân khi đi du lịch Hy Lạp
Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp khuyến cáo công dân đi du lịch nên cẩn trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc, sau vụ hai người Việt tử vong ở đảo Milos.

Trọng Tuấn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-hy-lap-thuc-day-quan-he-hop-tac-thuc-chat-hieu-qua-222977.html

In bài viết