08:07 | 16/07/2026
Phát biểu tại họp báo giới thiệu Festival, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/8 tại Hoàng thành Thăng Long và một số địa điểm trên địa bàn Thủ đô.
Đây là sự kiện văn hóa, thể thao và đối ngoại kênh nhân dân có quy mô quốc tế, được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời tạo dựng không gian giao lưu giữa các tổ chức, liên đoàn, môn phái võ thuật trong nước và quốc tế.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: T.L) |
Festival dự kiến quy tụ khoảng 1.500 - 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng nhiều đoàn quốc tế; thu hút khoảng 10.000 - 15.000 lượt khán giả trực tiếp và hơn 100.000 lượt theo dõi trên các nền tảng truyền thông số. Đến nay đã có 7 đoàn quốc tế với 53 võ sư, võ sinh xác nhận tham dự, cùng hai đoàn trong nước.
Cũng theo ông Phạm Xuân Tài, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 là lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới. Việc lựa chọn không gian di sản đặc biệt này không chỉ tạo điểm nhấn cho sự kiện mà còn thể hiện định hướng của Hà Nội trong gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.
| Trong 03 ngày diễn ra Festival sẽ có nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc và bế mạc; trình diễn các môn võ truyền thống và hiện đại; triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật, tư liệu lịch sử; các hoạt động giao lưu, trải nghiệm dành cho công chúng gắn với quảng bá văn hóa, du lịch và di sản Thủ đô. |
Thông qua sự kiện, Hà Nội hướng tới kết nối di sản với các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.Trong khuôn khổ Festival, Hà Nội cũng tổ chức các giải Taekwondo, Lân Sư Rồng, Wushu và Vovinam mở rộng.
Cùng với các hoạt động do thành phố tổ chức, các xã, phường sẽ triển khai nhiều chương trình hưởng ứng như biểu diễn, giao lưu võ thuật và các giải thể thao phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ trong cộng đồng.
Điểm nhấn của Festival không chỉ nằm ở quy mô hay các hoạt động biểu diễn, thi đấu mà còn ở vai trò của võ thuật như một cầu nối giao lưu văn hóa. Theo Ban Tổ chức, Festival hướng tới tạo dựng không gian gặp gỡ giữa các tổ chức, liên đoàn và môn phái võ thuật trong nước với quốc tế; thúc đẩy trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa.
![]() |
| Festival dự kiến quy tụ khoảng 1.500-2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng nhiều đoàn quốc tế. (Ảnh: T.L) |
Festival dự kiến có sự tham gia của các tổ chức võ thuật quốc tế, các đơn vị võ thuật của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện đến từ nhiều quốc gia và khu vực như châu Âu, châu Phi, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác. Sự hiện diện của các đoàn quốc tế không chỉ tạo nên môi trường giao lưu chuyên môn mà còn mở ra cơ hội để giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa các dân tộc thông qua ngôn ngữ chung của võ thuật.
Ở góc độ rộng hơn, Festival tiếp tục khẳng định định hướng của Hà Nội trong việc phát huy vai trò của thể thao như một kênh giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân. Thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm và trao đổi chuyên môn, sự kiện góp phần đưa những giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, môn phái trong nước tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Thông qua Festival, Hà Nội hướng tới giới thiệu hình ảnh một Thủ đô văn hiến, hiện đại và hội nhập; quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế. Đồng thời, thành phố kỳ vọng từng bước xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành hoạt động thường niên mang thương hiệu riêng, có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế, đóng góp vào phát triển văn hóa, thể thao và tăng cường đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.
Hoàng Mạnh