Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi

16:47 | 15/07/2026

Với tổng ngân sách hơn 3,74 tỷ đồng, dự án do Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) tài trợ thông qua World Vision hỗ trợ 376 hộ gia đình tại hai xã Nam Trà My và Trà Vân (thành phố Đà Nẵng) sửa chữa nhà ở, khôi phục hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh và phục hồi sinh kế sau thiên tai.
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung

Trong hai ngày 15-16/7, World Vision triển khai các hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi tại xã Nam Trà My và xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng”. Dự án có tổng ngân sách hơn 3,74 tỷ đồng (125.378 EUR), do Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) tài trợ thông qua World Vision, được triển khai từ tháng 3 đến tháng 8/2026.

Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi
Buổi trao tặng tiền mặt dự án “Hỗ trợ phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi tại xã Nam Trà My và xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng”. (Ảnh: WVIV)

Trong những tháng cuối năm 2025, bão Fengshen và Kalmaegi gây mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Trung Việt Nam. Tại hai xã Nam Trà My và Trà Vân, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều nhà ở bị hư hại, hệ thống cấp nước sinh hoạt bị phá hủy, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đây là khu vực miền núi có địa hình dốc, chia cắt, xa trung tâm, thường xuyên chịu tác động của mưa lũ và sạt lở đất, đồng thời là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số như Ca Dong, M'Nông và Co. Tại xã Trà Vân, trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 ở mức 43,2%. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào làm lúa rẫy một vụ và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Trong khi đó, Nam Trà My từng nhiều lần hứng chịu các vụ sạt lở nghiêm trọng. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn cùng những hạn chế về cơ sở hạ tầng khiến khả năng tự phục hồi của người dân sau thiên tai gặp nhiều trở ngại.

Nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, dự án hỗ trợ trực tiếp 376 hộ gia đình, tương đương khoảng 1.504 người, thông qua hình thức hỗ trợ tiền mặt phục vụ phục hồi sau thiên tai. Trong đó, 191 hộ dân tại xã Nam Trà My và 185 hộ dân tại xã Trà Vân được thụ hưởng.

Cụ thể, 49 hộ gia đình có nhà ở bị hư hại được hỗ trợ 7,8 triệu đồng/hộ để sửa chữa nhà. 278 hộ được hỗ trợ 6,3 triệu đồng/hộ nhằm khôi phục hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh gia đình. Bên cạnh đó, 49 hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ để tái đầu tư chăn nuôi bò, từng bước phục hồi sinh kế.

Là một trong những người nhận hỗ trợ, ông Đồng, một người dân tại Đà Nẵng, cho biết sẽ sử dụng khoản tiền 6,3 triệu đồng để mua đường ống dẫn nước, đưa nước sạch về nhà và sửa chữa mái nhà vệ sinh bị hư hỏng.

“Cảm ơn tổ chức World Vision và ADH đã hỗ trợ gia đình tôi số tiền 6.300.000 đồng này. Tôi sẽ dùng khoản hỗ trợ để mua đường ống dẫn nước, kéo nước về nhà, gia đình sẽ có nước sạch để dùng. Ngoài ra, tôi sẽ dùng số tiền này để lợp lại mái nhà vệ sinh đã bị hư hỏng. Lũ trẻ nhà tôi hẳn sẽ vui hơn khi đi vệ sinh mà không bị ướt như trước đây”, ông Đồng chia sẻ.

Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi
Người dân nhận hỗ trợ tiền mặt tại chương trình. (Ảnh: WVIV)

Không chỉ hỗ trợ về tài chính, người dân còn được truyền thông, tập huấn về nước sạch, vệ sinh, phòng chống các bệnh liên quan đến nguồn nước và cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong điều kiện thiên tai thường xuyên xảy ra. Hoạt động này được lồng ghép trong khuôn khổ Chương trình Phát triển vùng Nam Trà My do World Vision triển khai.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Quản lý Chương trình Phát triển vùng Nam Trà My, tổ chức World Vision cho biết, thông qua dự án này, World Vision mong muốn hỗ trợ người dân khôi phục những nhu cầu thiết yếu nhất như nơi ở, nước sạch và sinh kế, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước các rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vân chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng nguồn hỗ trợ này không chỉ giúp các hộ gia đình khắc phục những khó khăn trước mắt mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân từng bước phục hồi sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai”.

Để bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, World Vision phối hợp với chính quyền địa phương trong việc lựa chọn người hưởng lợi, xác minh danh sách và giám sát việc sử dụng nguồn hỗ trợ. Các kênh tiếp nhận phản hồi và khiếu nại cũng được thiết lập để người dân đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Ngày 20/5 tại Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và World Vision International tại Việt Nam tổ chức Sự kiện Dinh dưỡng học đường trong khuôn khổ Sáng kiến ENOUGH - Dinh dưỡng đủ đầy, với thông điệp “Đầu tư cho dinh dưỡng học đường là đầu tư cho tương lai”. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bữa ăn bán trú, sự kiện đặt ra vấn đề lớn hơn: làm thế nào để trẻ em, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận đầy đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và môi trường học tập lành mạnh ngay từ những năm đầu đời.
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Từ ngày 22-26/6 tại thành phố Đà Nẵng, 27 đại biểu trẻ em đến từ bảy quốc gia Đông Á đã cùng tham gia Hội trại Trí tuệ trẻ năm 2026 (Young Minds CAMP 2026), nơi các em thảo luận, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến về biến đổi khí hậu, di cư do biến đổi khí hậu và hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, góp phần đưa tiếng nói của trẻ em đến gần hơn với quá trình xây dựng chính sách.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-374-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-da-nang-phuc-hoi-sau-bao-fengshen-va-kalmaegi-222918.html

In bài viết