Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương

09:45 | 14/07/2026

Tối 13/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2026 dành cho thanh, thiếu niên người Việt ở nước ngoài. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức nhằm gắn kết thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.
105 kiều bào trẻ tham gia Trại hè Việt Nam 2026
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tri ân kiều bào có công tại Phuket

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên; đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự Trại hè Việt Nam 2026.

Phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là năm đầu tiên sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả đất nước, từ đó tạo thêm động lực để phát huy tiềm năng, khơi dậy sức sáng tạo và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương
Hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự Trại hè Việt Nam 2026. (Ảnh: Thành Long)

Chủ đề của Trại hè năm nay là "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn". Trong 14 ngày diễn ra Trại hè, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500km, từ Hà Nội đến Khánh Hòa. Các em sẽ về thăm quê Bác, đến với những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ những người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt. Các em cũng sẽ đến với Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, giao lưu với sĩ quan tương lai của Học viện Hải quân, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Mỗi điểm đến được lựa chọn với một mong muốn: "Giúp các em hiểu hơn về Việt Nam, hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó, và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hy vọng các em sẽ dành thời gian quan sát, trò chuyện và trải nghiệm thật nhiều, bởi điều quý nhất mà Trại hè mang lại không phải là các em đã đi qua bao nhiêu địa danh, mà là những điều các em cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam.

Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn, dù ở đâu, các em cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam; luôn giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương. “Khi có cơ hội, hãy chia sẻ với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, thân thiện và đang phát triển năng động. Khi có điều kiện, hãy mang những kiến thức, kinh nghiệm và những kết nối của mình về với Việt Nam. Và nếu một ngày các em lựa chọn trở về học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp hay làm việc tại quê hương, tôi tin rằng Việt Nam sẽ luôn rộng mở để chào đón các em”, Thứ trưởng tin tưởng.

Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương
Một tiết mục do các bạn kiều bào biểu diễn. (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt hơn 100 đại biểu tham dự Trại hè, bạn Mai Hải Khôi, đến từ Warsaw, Ba Lan bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã tổ chức chương trình Trại hè ý nghĩa này. “Chúng cháu hứa sẽ đi thật nghiêm túc, nghe thật kỹ và chơi thật vui. Chúng cháu sẽ chụp thật nhiều ảnh, quay thật nhiều video. Rồi khi trở về nơi đang sinh sống, chúng cháu sẽ kể cho bạn bè, các em nhỏ trong cộng đồng nghe bằng tiếng Việt. Chúng cháu tin là dù đi xa đến đâu, chúng cháu vẫn luôn tìm được đường về nhà”, Mai Hải Khôi bày tỏ.

Chung cảm xúc, em Anna Hoàng, kiều bào từ Vương quốc Anh cho biết, đây là lần đầu tiên em tham gia Trại hè Việt Nam nên có rất nhiều cảm xúc, hào hứng xen lẫn hồi hộp khi có cơ hội trở về quê hương, gặp gỡ đông đảo bạn bè cùng trang lứa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương
Các kiều bào trẻ tại chương trình. (Ảnh: Thành Long)


"Trong những lần về thăm trước đây, tôi chỉ có dịp ghé qua thủ đô Hà Nội và quê hương Hải Phòng trong thời gian ngắn. Tuy vậy, tôi đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của các thành phố cũng như cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam, và từ đó tự hứa với bản thân rằng sẽ tiếp tục khám phá nhiều vùng đất hơn nữa. Đặc biệt, tôi rất mong muốn được đến Huế nơi được xem là khởi nguồn của tà áo dài truyền thống. Tình yêu dành cho trang phục dân tộc đã truyền cảm hứng để tôi tự thiết kế áo dài cho các buổi trình diễn thời trang tại Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, tôi cũng mong được chiêm ngưỡng những danh thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Ninh Bình hay Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã biết đến vẻ đẹp của Việt Nam qua lời kể, hình ảnh và những câu chuyện, tôi tin rằng chỉ khi được trực tiếp trải nghiệm, tôi mới có thể thấu hiểu một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn.

Không chỉ bị thu hút bởi cảnh quan và lịch sử, tôi còn đặc biệt mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và di sản dân tộc. Là một người lớn lên tại Anh, tôi rất quan tâm đến đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam. Tôi mong muốn được khám phá các phong tục, truyền thống, nghệ thuật cũng như những giá trị văn hóa đặc trưng. Việc được giao lưu và kết nối với người dân địa phương chắc chắn sẽ giúp tôi mở rộng hiểu biết và thêm trân trọng sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam".

Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Gắn kết với cội nguồn, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương
Anna Hoàng biểu diễn một tiết mục múa hoa sen tại chương trình. (Ảnh: Phạm Lý)

Ngoài ra, Anna Hoàng cho biết mình cũng rất mong chờ được gặp gỡ những bạn trẻ người Việt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội quý báu để những người có chung nguồn gốc nhưng lớn lên trong những môi trường khác nhau có thể chia sẻ câu chuyện và góc nhìn của mình. Em tin rằng những kết nối này sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy sự đồng cảm và tự hào về bản sắc Việt Nam.

Cuối cùng, Anna Hoàng tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm ý nghĩa và có tác động sâu sắc đối với bản thân. "Tôi sẽ có cơ hội kết nối sâu hơn với cội nguồn, hiểu rõ hơn về cuộc sống của gia đình và tổ tiên, đồng thời xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với người dân trong nước cũng như các bạn trẻ cùng chung hoàn cảnh. Với mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam, tôi thực sự hạnh phúc khi được tham gia trại hè Việt Nam 2026 và trải nghiệm chương trình ý nghĩa này", em nói.

Hiến kế để nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thực sự chảy về Thủ đô Hiến kế để nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thực sự chảy về Thủ đô
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam” Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-trai-he-viet-nam-2026-boi-dap-tinh-yeu-va-niem-tu-hao-voi-que-huong-222872.html

In bài viết