18:27 | 10/07/2026
![]() |
| Buổi gặp và làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh. (Ảnh: Bạch Dương) |
Tại buổi làm việc, Đại sứ Suren Baghdasaryan đánh giá cao sự phát triển hợp tác về kinh doanh, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc chưa có kết nối hàng không trực tiếp vẫn là một hạn chế trong hợp tác về thương mại, đầu tư và du lịch...
Kết nối vận tải hàng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy hợp tác song phương. Các đường bay trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.
Đại sứ Suren Baghdasaryan kỳ vọng, thỏa thuận hợp tác hàng không giữa hai nước sẽ sớm được ký kết, tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp hàng không triển khai hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Hợp tác hàng không giữa Armenia và Việt Nam sẽ mở ra cánh cửa kết nối giữa Armenia và các nước Đông Nam Á. Ngược lại, Armenia có thể trở thành điểm trung chuyển thuận lợi cho hành khách Việt Nam đến các thị trường châu Âu, Trung Đông, Nam Kavkaz và Trung Á với hạ tầng hàng không hiện đại cùng các thủ tục thị thực đơn giản.
Thúc đẩy hợp tác hàng không cũng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới trong các lĩnh vực như khai thác chuyến bay charter, vận tải hàng hóa (cargo), du lịch và chia sẻ thông tin thị trường giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Armenia.
Đánh giá cao ý kiến từ phía Armenia, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) Lê Hoàng Minh khẳng định, hàng không là một trong những phương thức hiệu quả để tăng cường kết nối giữa các quốc gia, bên cạnh các kênh ngoại giao, truyền thông và giao lưu kinh tế - văn hóa.
![]() |
| Hai bên thảo luận về thúc đẩy kết nối hàng không. (Ảnh: Bạch Dương) |
Ông cho biết ngành hàng không Việt Nam hiện được phát triển trên ba trụ cột chính gồm các doanh nghiệp cảng hàng không, các doanh nghiệp vận tải hàng không và các đơn vị quản lý, điều hành bay. Việt Nam đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng hàng không với nhiều dự án trọng điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng kế hoạch mở rộng các sân bay lớn như Nội Bài và nhiều cảng hàng không khác.
Theo ông Lê Hoàng Minh, việc xúc tiến các tuyến bay giữa Việt Nam và Armenia là ý tưởng phù hợp với xu hướng mở rộng kết nối quốc tế hiện nay. Các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng xem xét cơ hội hợp tác trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường, lợi ích kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp hai nước.
Ông Minh cũng bày tỏ, Hiệp hội sẽ trao đổi với các doanh nghiệp vận tải hàng không và doanh nghiệp cảng hàng không trong hệ thống để nghiên cứu các khả năng hợp tác với phía Armenia trong tương lai, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác hàng không dự kiến được ký kết giữa Chính phủ hai nước. Đồng thời cam kết các chuyến bay giữa Việt Nam và Armenia đi qua vùng trời do Việt Nam quản lý sẽ được điều hành an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác các tuyến bay trong tương lai.
Tại buổi làm việc, các bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý, điều hành bay, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Bạch Dương