12:25 | 10/07/2026
Cũng theo báo cáo, trong năm 2025, nước này ghi nhận khoảng 428.000 người nước ngoài nhập cảnh để lưu trú trên 90 ngày, giảm so với mức 451.000 người của năm trước. Thống kê không bao gồm các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Xét theo quốc tịch, công dân Việt Nam đứng đầu với khoảng 98.000 người, tiếp theo là Trung Quốc với 94.000 người và Mỹ với 23.000 người. Ba nhóm quốc tịch này chiếm hơn một nửa tổng số người nước ngoài nhập cảnh để lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc.
![]() |
| Toàn cảnh chương trình giáo dục tài chính cơ bản dành cho người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức ở Thư viện Trung tâm Văn hóa phức hợp Hyangnam, thành phố Hwaseong, ngày 21/6/2026. (Ảnh minh họa: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc). |
Ông Yoo Su Deok, Giám đốc Nhóm Dự báo dân số thuộc Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết số người Việt Nam đến Hàn Quốc tăng nhanh trong thời gian qua chủ yếu nhờ nhu cầu học tập, đào tạo và làm việc theo diện lao động thời vụ. Bên cạnh đó, việc số người Hàn Quốc sinh sống tại Trung Quốc tiếp tục giảm cũng góp phần làm thay đổi cơ cấu người nhập cảnh theo quốc tịch.
Số liệu thống kê cũng cho thấy trong năm 2025 có khoảng 160.000 người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích làm việc, giảm 2,4% so với năm trước. Trong đó lao động phổ thông giảm 24,4%, còn khoảng 73.000 người; số lao động có tay nghề cao giảm 14,1%, xuống còn khoảng 13.000 người.
Về mục đích nhập cảnh, lao động tiếp tục là lý do phổ biến nhất, chiếm 37,4% tổng số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc. Xếp sau là nhóm nhập cảnh để học tập và đào tạo với tỷ lệ 25,2%, trong khi nhóm đến để định cư lâu dài hoặc kết hôn chiếm 13,1%.
| Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được trao cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI CUVIS-Joint gồm Trung tâm xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI, Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI và Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI. |
| Hà Nội hướng tới mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô. |
Hòa Bình (TH)