Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026

11:44 | 09/07/2026

Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Công điện số 45/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026, đồng thời tăng tốc giám định ADN, huy động tối đa nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác tri ân người có công.
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Nhiều địa phương đồng loạt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Công điện khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo quốc gia, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã đạt nhiều kết quả tích cực sau thời gian triển khai.

Đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 396 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 742 hài cốt tại Campuchia; đồng thời phát hiện 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt hơn 7.025 ha, riêng khu vực vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành 77,9% khối lượng theo kế hoạch.

Trong lĩnh vực xác định danh tính liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ hơn 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN để xác định danh tính.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026
Lực lượng chức năng đã phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng tính đến chiều 7/7. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang cùng sự chung tay của toàn xã hội trong triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, Công điện cũng chỉ rõ khối lượng công việc phía trước còn rất lớn; tiến độ tại một số địa phương còn chậm, kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu của Chiến dịch. Bên cạnh đó, công tác phối hợp ở một số nơi chưa chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Chiến dịch.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước, tập trung tại các địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, đặc biệt là mộ liệt sĩ tập thể. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ, đối chứng tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm như Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh.

Song song với công tác tìm kiếm, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ việc lấy mẫu, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên phạm vi cả nước; đẩy nhanh việc thu thập, phân tích, đối chiếu ADN của thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào Ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính. Các đơn vị giám định ADN được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, nâng cao năng lực tiếp nhận và phân tích mẫu nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ của Chiến dịch.

Đáng chú ý, Công điện giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, Bộ được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan ngay trong tháng 7/2026.

Bộ Công an có nhiệm vụ hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước trong năm 2026; tập trung xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.

Đối với Bộ Quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại các tỉnh phía Bắc trước ngày 22/12/2026 và khu vực phía Nam trước ngày 30/4/2027. Bộ cũng được giao khởi công xây dựng Nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27/7/2026 và hoàn thành đề xuất kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác giám định ADN trước ngày 15/7/2026.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, dữ liệu chiến tranh và tiếp nhận công nghệ giám định ADN từ các đối tác như Lào, Campuchia, Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đồng thời, tập trung hoàn thành rà phá bom mìn tại các khu vực trọng điểm, nhất là vùng lõi Vị Xuyên, Lào Cai và Lạng Sơn trong năm 2026 để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Chiến dịch 500 ngày đêm. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được đề nghị trực tiếp lãnh đạo, đưa nhiệm vụ này vào chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và kết quả thực hiện trên địa bàn theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính", sau 7 ngày triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Nghệ An đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm, góp phần quan trọng vào hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa được nhận diện.
Nhiều địa phương đồng loạt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN Nhiều địa phương đồng loạt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhiều địa phương đang đồng loạt tổ chức lấy mẫu hài cốt, thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và khảo sát các khu vực còn nghi có hài cốt liệt sĩ.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-yeu-cau-hoan-thien-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-liet-si-trong-nam-2026-222772.html

In bài viết