Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

16:46 | 08/07/2026

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Việt Nam) trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia trong nhiệm kỳ công tác.
Đề xuất thúc đẩy kết nối giữa bang Penang (Malaysia) và tỉnh Gia Lai
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai đối với quan hệ Việt Nam - Malaysia nói chung và quan hệ giữa Liên hiệp Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia với Đại sứ quán Malaysia nói riêng. Ông cho biết, hơn ba năm qua, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia cùng các chương trình giao lưu văn hóa, kinh tế và nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam từ năm 2023, Đại sứ Dato' Tan Yang Thai luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia; tích cực kết nối các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thương mại và doanh nghiệp. Đại sứ còn tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, công nghiệp Halal, chuyển đổi số, năng lượng và phối hợp trong khuôn khổ ASEAN. Đặc biệt, nhiệm kỳ của ông gắn với dấu mốc quan hệ Việt Nam - Malaysia được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Những nỗ lực kết nối đó đã được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp hai nước. Theo Đại sứ Dato' Tan Yang Thai, thương mại song phương tăng từ khoảng 14 tỷ USD khi ông bắt đầu nhiệm kỳ lên hơn 20 tỷ USD; lượng khách Malaysia đến Việt Nam cũng tăng mạnh, đạt hơn 600.000 lượt trong năm 2025. Hai nước đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp trong giao lưu, đi lại, tiêu dùng cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và kinh tế số.

Đại sứ Dato' Tan Yang Thai cũng dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động đối ngoại nhân dân và trách nhiệm xã hội. Ông trực tiếp phối hợp với Liên hiệp Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia cùng các đối tác triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi, người yếu thế và các cơ sở bảo trợ xã hội tại Lạng Sơn và Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Riêng chương trình hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam đầu năm 2026 có tổng trị giá gần 600 triệu đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Malaysia thân thiện, trách nhiệm và giàu tinh thần nhân văn.

Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dato' Tan Yang Thai cho biết, Liên hiệp Việt Nam là một trong những cơ quan đầu tiên ông đến thăm ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam bởi ông luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc xây dựng quan hệ bền vững giữa hai nước. Ông đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Liên hiệp Việt Nam và Đại sứ quán Malaysia trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là thành quả của sự đồng hành, hợp tác và tin cậy giữa các đối tác của hai nước.

Bày tỏ vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", Đại sứ Dato' Tan Yang Thai khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là thành quả của sự đồng hành và tin cậy giữa các đối tác hai nước. Ông cho biết sẽ luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp của bạn bè Việt Nam và tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia trên bất kỳ cương vị công tác nào.

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Ngô Sách Thực, Đại sứ Dato' Tan Yang Thai để lại nhiều dấu ấn trong thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là sự gần gũi, trách nhiệm trong các hoạt động vì cộng đồng.

"Chúng tôi mong đại sứ sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm và tình cảm dành cho Việt Nam với người kế nhiệm để cùng vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Với tôi, Đại sứ Dato' Tan Yang Thai không chỉ là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia mà còn là một 'Đại sứ nhân ái', ông Ngô Sách Thực bày tỏ.

Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia
Ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng châu Á (DSA) và Triển lãm An ninh quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 tại Malaysia, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia.
Chuyên gia Malaysia: Việt Nam góp phần hòa bình, ổn định và phát triển ASEAN Chuyên gia Malaysia: Việt Nam góp phần hòa bình, ổn định và phát triển ASEAN
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến các nước Thái Lan, Singapore và Philippines cho thấy Việt Nam đang định vị vai trò dẫn dắt và điều phối tích cực hơn trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là đánh giá được chuyên gia phân tích an ninh chiến lược Collins Chong Yew Keat thuộc Đại học Malaya đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên tại Kuala Lumpur ngày 1/6.

Minh Đức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-malaysia-dato-tan-yang-thai-dai-su-cua-long-nhan-ai-222762.html

In bài viết