09:12 | 08/07/2026
Chương trình là dịp cùng nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời khẳng định vai trò của giao lưu nhân dân trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là những điểm sáng, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
![]() |
| Lãnh đạo HUFO và IDECAF tặng hoa chúc mừng ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HUFO) |
Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp TP Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Pháp vượt qua mọi biến động lịch sử để ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả đúng tầm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương đã trở thành một nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Pháp kể từ đầu những năm 1990. Đến nay, nhiều địa phương của hai nước đã triển khai hàng chục dự án hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, môi trường, đô thị thông minh, y tế, giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, TP Hồ Chí Minh duy trì hợp tác hiệu quả với Vùng Đô thị Đại dương Brest và thành phố Lyon trong quy hoạch phát triển đô thị, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nổi bật là lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Pháp trong giáo dục - đào tạo cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục… luôn được chú trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp TP Hồ Chí Minh hi vọng và tin tưởng trong thời gian tới, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với Hội để phối hợp tổ chức và lan tỏa sâu rộng các hoạt động giao lưu nhân dân đầy ý nghĩa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp.
![]() |
| Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: HUFO) |
Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ niềm vui dự buổi lễ đầy ý nghĩa trong tình đoàn kết hữu nghị giữa những người bạn Việt Nam và Pháp; cho rằng, việc hai nước nâng cấp quan quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 là sự thể hiện của sự tin cậy, khả tín và bền vững trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay, quan hệ hợp tác Pháp - Việt Nam là một trong những điểm sáng hiếm có của quan hệ quốc tế nói chung.
Đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, ông Etienne Ranaivoson cho biết Pháp luôn coi trọng hợp tác kinh tế với Thành phố - nơi tập trung phần lớn doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Việt Nam và đặt trụ sở của Phòng Công nghiệp và Thương mại Pháp tại Việt Nam. Ông Etienne Ranaivoson khẳng định, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tài chính và công nghệ.
![]() |
| Triển lãm “Giao lưu Nghệ thuật Việt - Pháp 2026”. (Ảnh: HUFO) |
Hưởng ứng Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Triển lãm “Giao lưu Nghệ thuật Việt - Pháp 2026” quy tụ 06 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Pháp với nhiều tác phẩm đa dạng về phong cách và chất liệu. Các tác phẩm phản ánh những góc nhìn đặc sắc về con người, thiên nhiên và đời sống, thể hiện sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, triển lãm góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối nghệ sĩ và công chúng, qua đó vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp.
Thông qua chương trình, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp tiếp tục được vun đắp, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.
Khang Anh