12:21 | 07/07/2026
- Theo Đại sứ, việc Philippines - Việt Nam nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Tăng cường có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ hai nước?
- Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất mà Philippines thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Manila gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ này đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Tăng cường. Việc Philippines quyết định thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam cho thấy Philippines đánh giá rất cao và kỳ vọng rằng quan hệ này có ý nghĩa quan trọng, mang lại lợi ích cho cả hai nước.
Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Philippines và Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc dành sự quan tâm và nguồn lực đặc biệt nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã được xác định trong Kế hoạch hành động song phương.
Theo đó, các hoạt động của hai bên đều được tính toán, hoạch định và xây dựng hướng tới một mục tiêu cụ thể là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương. Khác với quan hệ song phương thông thường, việc thống nhất một Kế hoạch hành động song phương tạo động lực để cả hai bên hoàn thành tất cả các kế hoạch và chương trình đã thỏa thuận trong thời gian cụ thể. Nhờ vậy, hai bên trở thành những đối tác chủ động, chứ không chỉ là những bên tham gia thụ động.
Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 - trong bối cảnh khu vực và thế giới còn nhiều biến động. Hai nước đã lựa chọn tăng cường đối thoại, hợp tác vì lợi ích chung và sự phát triển của mỗi nước. Vì vậy, việc thiết lập quan hệ cách đây 50 năm là một bước đi mang tính tiên phong, thể hiện nỗ lực của cả hai bên trong việc gác lại khác biệt để hướng tới mục tiêu lớn hơn là thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
![]() |
| Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. (Ảnh: Báo Chính phủ) |
- Quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường sẽ mang lại những lợi ích thiết thực gì cho người dân và doanh nghiệp hai nước, thưa Đại sứ?
- Quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc tiếp tục nâng tầm trao đổi và hợp tác trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế và văn hóa.
Trong lĩnh vực chính trị, hai nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình trong khu vực, phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp và ủng hộ các tổ chức khu vực và đa phương, trong đó có Liên hợp quốc. Điều này sẽ tạo dựng một môi trường hòa bình để người dân và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường thương mại, mở rộng giao lưu văn hóa và du lịch. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng và người dân ngày càng thịnh vượng.
Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương vượt mốc 10 tỷ USD. Điều này sẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp hai bên tìm kiếm thêm nhiều lĩnh vực hợp tác mới và khuyến khích đầu tư vào lãnh thổ của nhau.
Hiện nay, Philippines đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn, xét về số lượng doanh nghiệp Philippines thiết lập hiện diện lâu dài tại Việt Nam. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có thêm động lực đầu tư vào Philippines khi mở rộng sang các lĩnh vực thương mại mới, trong đó có việc tận dụng vai trò dẫn đầu của ngành dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO) của Philippines trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực và đa quốc gia mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện cũng đang nhanh chóng mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới quốc gia.
- Trong thời gian công tác tại Việt Nam, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Đại sứ về đất nước và con người Việt Nam?
- Trước khi đến Hà Nội vào ngày 17/1/2026 để bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Philippines tại Việt Nam, tôi chưa từng có cơ hội đến thăm Việt Nam. Vì vậy, tôi đến đây với tâm thế háo hức tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.
Kể từ khi đến Việt Nam, tôi nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa người dân Philippines và người dân Việt Nam. Nhiều kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam có nét tương đồng với các địa danh tại Philippines và ngược lại. Với rất nhiều điểm chung về cảnh quan và văn hóa, tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa Philippines và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
Ở một góc độ cụ thể hơn, tôi đặc biệt ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch quốc tế tại Việt Nam. Những điểm du lịch mà tôi đã đến như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng và Ninh Bình đều đông kín du khách quốc tế. Không có gì ngạc nhiên khi doanh thu từ du lịch được ước tính đóng góp khoảng 10% GDP của Việt Nam.
Trong quá trình Việt Nam tiếp tục phát triển ngành du lịch, Philippines có thể hỗ trợ bằng cách góp phần cung cấp các dịch vụ và tiêu chuẩn chăm sóc đạt đẳng cấp quốc tế thông qua việc quản lý nhiều doanh nghiệp du lịch của Việt Nam như khách sạn, khu nghỉ dưỡng và ngành công nghiệp giải trí.
Bên cạnh đó, các giáo viên tiếng Anh người Philippines sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các đối tác Việt Nam nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh - ngôn ngữ phổ biến trong thương mại và du lịch quốc tế.
Về phía Việt Nam, các bạn có thể chia sẻ với Philippines những kinh nghiệm hay trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì sự phát triển của đất nước cũng như người dân. Thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được tất cả các nước ngưỡng mộ.
- Theo Đại sứ, cần làm gì để tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Philippines, qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững?
- Hai bên cần nỗ lực nghiêm túc nhằm tìm kiếm thêm các lĩnh vực hợp tác thương mại và trao đổi kinh tế. Khi vượt qua mục tiêu thương mại song phương mà lãnh đạo hai nước đã đề ra, quan hệ thương mại và kinh tế vững mạnh sẽ bảo đảm động lực phát triển của quan hệ song phương được duy trì trong tương lai lâu dài.
Xét cho cùng, một trong những trách nhiệm hàng đầu của mỗi chính phủ là bảo đảm tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Điều đó sẽ được hiện thực hóa thông qua thương mại. Khi hai nước mở ra được những hướng hợp tác thương mại mới, lợi ích không chỉ thuộc về các doanh nghiệp tham gia mà còn đến với người dân thông qua việc tạo thêm cơ hội việc làm khi các doanh nghiệp mở rộng hiện diện và hoạt động.
![]() |
| Đoàn khách Philippines được chào đón nồng nhiệt khi thăm phố cổ Hội An. (Ảnh: TTXVN) |
Trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, Việt Nam có thể khuyến khích nhiều công dân hơn sang Philippines du lịch. Năm 2025, có hơn 482.000 người Philippines đến thăm Việt Nam, trong khi khoảng 33.000 khách du lịch Việt Nam đến Philippines. Tôi cho rằng việc gia tăng lượng khách du lịch theo cả hai chiều sẽ góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, tạo động lực chính phủ hai nước tiếp tục củng cố quan hệ song phương trên cơ sở gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Về đầu tư, tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Philippines trong thời gian tới. Việc xuất khẩu hàng hóa góp phần thúc đẩy thương mại song phương, trong khi đầu tư vào lãnh thổ của nhau sẽ tạo nền tảng hợp tác lâu dài và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, còn người dân sẽ được hưởng lợi thông qua việc tạo thêm việc làm.
Tuy nhiên, điều quan trọng là các cam kết với nhà đầu tư cần được tôn trọng và thực hiện đầy đủ, kể cả khi có sự thay đổi về bộ máy lãnh đạo ở địa phương. Điều này sẽ góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước.
- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Thành Luân