08:53 | 05/07/2026
Theo số liệu do phía Venezuela công bố, trận động đất kép có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, hơn 10.500 người bị thương và hàng chục nghìn người mất tích. Hơn 30 quốc gia đã cử lực lượng quốc tế tới hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong bối cảnh đó, đoàn cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, đồng thời mang theo hàng chục tấn hàng viện trợ nhân đạo, thiết bị y tế, lều dã chiến, máy phát điện và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ.
Theo Báo Sài Gòn giải phóng, tại bang La Guaira - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam vẫn duy trì cường độ làm việc cao tại hiện trường. Để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, đoàn cứu hộ được chia thành nhiều mũi, triển khai đồng thời tại các khu vực có nguy cơ còn người mắc kẹt. Hiện trường chủ yếu là các tòa nhà cao tầng bị đổ sập hoàn toàn với những khối bê tông lớn chồng chất, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp khiến công tác tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
![]() |
| Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân trong đống đổ nát. (Ảnh: Bộ Quốc phòng) |
Mỗi khi nhận được thông tin nghi có dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam luôn khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện và chó nghiệp vụ để tiếp cận hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ kiên trì mở đường, di chuyển các khối bê tông lớn nhằm tiếp cận vị trí nghi có nạn nhân. Nhờ những nỗ lực đó, tính đến nay, đoàn đã đưa tổng cộng 45 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, góp phần hỗ trợ chính quyền Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.
Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc tế trong công tác cứu nạn. Đội y tế của đoàn duy trì hoạt động phun khử khuẩn tại các khu vực đã hoàn tất tìm kiếm, hỗ trợ khử trùng cho các lực lượng làm nhiệm vụ và góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau thiên tai.
Giữa khung cảnh nhiều gia đình phải dựng lều tạm ven đường vì nhà cửa bị phá hủy, các thành viên đoàn cứu hộ Việt Nam cũng dành một phần khẩu phần ăn và nhu yếu phẩm mang theo để hỗ trợ người dân địa phương. Đoàn còn trực tiếp trao tặng các phần quà cứu trợ gồm lương khô, nước uống đóng chai, thuốc men thiết yếu, chăn màn, áo ấm và một số vật dụng sinh hoạt cần thiết cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tinh thần sẻ chia, góp phần động viên người dân Venezuela vượt qua giai đoạn khó khăn sau thảm họa.
Những nỗ lực của lực lượng cứu hộ Việt Nam được chính quyền Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã trực tiếp đến doanh trại nơi đoàn Việt Nam đóng quân để thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn. Dịp này, bà cũng trao Huân chương Công trạng cho đội chó nghiệp vụ của Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Đại diện nhận phần thưởng là chó nghiệp vụ Xu Kip - một trong những "chiến binh đặc biệt" từng tham gia nhiều chiến dịch cứu hộ lớn, trong đó có vụ sạt lở tại làng Nủ cũng như các nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Cùng với Xu Kip, các chó nghiệp vụ khác tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc phát hiện dấu vết nạn nhân dưới các công trình đổ sập, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng tìm kiếm.
![]() |
| Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân trong đống đổ nát. (Ảnh: Bộ Quốc phòng) |
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác cũng nhận được sự động viên từ lãnh đạo hai nước. Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng Dân quân Venezuela đã trực tiếp tới hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư biểu dương đoàn cứu hộ, cứu nạn, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự tận tụy của các lực lượng tham gia chiến dịch.
Theo Báo An ninh thủ đô, hoạt động của lực lượng cứu hộ Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Các báo như ABC Color (Paraguay), Asia News Network, Socialist China... đã liên tục phản ánh những nỗ lực của đoàn Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ y tế và cứu trợ nhân đạo. Nhiều bài viết đánh giá Việt Nam là một trong những lực lượng quốc tế có mặt sớm tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, góp phần tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Venezuela vượt qua hậu quả thảm họa.
Đây cũng là lần tiếp theo Việt Nam triển khai lực lượng cứu hộ quốc tế quy mô lớn sau các chiến dịch hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025. Không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của lực lượng cứu hộ, chiến dịch tại Venezuela còn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sẵn sàng chung tay hỗ trợ cộng đồng quốc tế của Việt Nam trước các thảm họa thiên nhiên.
| Ngày 1/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất kép xảy ra tuần trước, khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng và công tác cứu hộ vẫn được khẩn trương triển khai. |
| Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira (Venezuela), lực lượng cứu hộ Việt Nam đã đưa ra được 7 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 30. |
Tú Anh (tổng hợp)