08:57 | 05/07/2026
Bão Maysak sau khi ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ninh đang suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục giảm thành vùng áp thấp khi di chuyển vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/7, tâm bão nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Nam. Bão có sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Trước khi suy yếu, hoàn lưu bão đã gây gió mạnh cấp 8-9 tại nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh; đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, trong khi Cô Tô, Cửa Ông và Móng Cái đều xuất hiện gió mạnh kèm sóng lớn.
![]() |
| Dự báo vị trí, đường đi của bão số 1. (Ảnh: NCHMF) |
Mặc dù cường độ bão giảm nhanh khi đi vào đất liền, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-4,5m, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, các khu neo đậu và hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Tại khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh kết hợp sóng lớn và nước dâng do bão có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và gây ngập cục bộ tại các vùng cửa sông, bãi triều, khu vực trũng thấp.
Từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ phổ biến từ 100-200mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm; trước đó có điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Móng Cái hơn 212mm, Đảo Trần 143mm, Quảng Đức 136,6mm và Đoan Tĩnh 124,6mm. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.
Lượng mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời có thể gây lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trong các cơn dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đòi hỏi người dân cần đặc biệt cảnh giác.
![]() |
| Lượng mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. (Ảnh minh họa: KT) |
Trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ, ngành và địa phương đã yêu cầu duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo ứng phó. Các địa phương ven biển tập trung kiểm đếm, quản lý tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển; đồng thời rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.
Các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa, các công trình hạ tầng trọng yếu; bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu để sẵn sàng xử lý sự cố và hỗ trợ người dân khi cần thiết. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, điện lực, thông tin liên lạc cũng được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng; hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi có mưa lớn; chủ động gia cố nhà cửa, công trình, chằng chống biển quảng cáo và cây xanh; tuyệt đối không đánh bắt, khai thác thủy sản hoặc hoạt động trên biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Đối với người dân sinh sống tại khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi các dấu hiệu sạt lở, lũ quét để kịp thời di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.
| Ngày 25/6, trang Indiatvnews đăng tải bài viết phân tích những yếu tố giúp Việt Nam ngày càng thu hút du khách Ấn Độ. Theo bài báo, sự kết hợp giữa chi phí hợp lý, kết nối hàng không thuận tiện, cảnh quan đa dạng và dịch vụ thân thiện đã đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích. |
| Từ ngày 28 đến 29/6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề "Ngày hội gia đình" nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình Việt, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em. |
Tú Anh (tổng hợp)