14:39 | 04/07/2026
Tiếp Đoàn công tác do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km², dân số trên 3,2 triệu người, 103 đơn vị hành chính cấp xã; là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
![]() |
| Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Lãnh đạo thành phố Cần Thơ với Đoàn công tác Hàn Quốc. (Ảnh: Ánh Nguyên/cantho.gov.vn) |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ, đến nay Hàn Quốc có 14 dự án đầu tư trực tiếp tại Cần Thơ với tổng vốn đăng ký khoảng 316 triệu USD. Các dự án tập trung trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, logistics và bất động sản. Đặc biệt, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) là mô hình hợp tác tiêu biểu trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; là cầu nối thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc tập trung thúc đẩy hợp tác trên 6 lĩnh vực trọng tâm, gồm: phát triển hạ tầng và logistics hiện đại; phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương - địa phương.
Tại buổi làm việc, Giáo sư Kim Hak-Min bày tỏ sự thống nhất với các nội dung hợp tác đã được trao đổi, đồng thời cho biết Đoàn công tác mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ trên ba nhóm lĩnh vực lớn: giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khởi động, đẩy mạnh các dự án hợp tác đã có với Cần Thơ từ trước.
Giáo sư Kim Hak-Min cũng đề xuất xây dựng nền tảng hợp tác khu vực, tích hợp giữa chính quyền Trung ương, chính quyền địa phương, trường đại học và doanh nghiệp. Cùng với đó, ông gợi mở 3 trụ cột đổi mới sáng tạo mà Cần Thơ có thể quan tâm, gồm: sản xuất và công nghệ số chất lượng cao; lĩnh vực công nghệ sinh học; quản lý nước và nông nghiệp nâng cao.
Cũng tại buổi làm việc, Giáo sư Kim Hak-Min cũng giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc đi cùng Đoàn công tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh, môi trường và tái chế tài nguyên trong nông nghiệp, môi trường; qua đó mong muốn hình thành những mô hình hợp tác cụ thể, thiết thực giữa Hàn Quốc và Cần Thơ trong thời gian tới.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những nội dung trao đổi, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới với Giáo sư Kim Hak-Min, các chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ nghiên cứu lựa chọn lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thể để xúc tiến hợp tác, bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển của Cần Thơ và thế mạnh của phía Hàn Quốc.
Phó Bí thư Thành ủy mong muốn Giáo sư Kim Hak-Min và Đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, quan tâm kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức Hàn Quốc phù hợp để cùng Cần Thơ xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, khả thi. Thành phố Cần Thơ cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác.
Nhật Nguyệt